Chỉ giữ lại 11 cầu thủ World Cup, thời kỳ mới của La Roja bắt đầu

PHI SƠN |

Tân HLV tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente đã bắt đầu nhiệm kỳ của mình bằng quyết định bất ngờ, chỉ giữ lại 11 cầu thủ trong đội hình dự World Cup 2022 của tiền nhiệm Luis Enrique - người đã chia tay sau khi La Roja gây thất vọng khi thua Morocco sau loạt sút luân lưu ở vòng 16 đội.

Chỉ giữ lại 11 cầu thủ World Cup, thời kỳ mới của La Roja bắt đầu - Ảnh 1.

Tiền đạo 30 tuổi Alvaro Morata được chọn là đội trưởng của thời kỳ mới.

Nhóm các cầu thủ tham dự World Cup 2022 bị loại đáng chú ý bao gồm bộ tứ của Barcelona là Jordi Alba, Ferran Torres, Ansu Fati và Eric Garcia, cùng với các tiền vệ của Atletico Madrid là Koke và Marcos Llorente, cùng tiền đạo Marco Asensio của Real Madrid… Hướng ngược lại, thủ thành đang hồi sinh phong độ tại Chelsea, Kepa Arrizabalaga đã được trở lại đội hình lần đầu tiên kể từ năm 2020. Kepa sẽ thay cho thủ môn Unai Simon - người bắt chính cho Tây Ban Nha tại Euro 2020 và World Cup 2022 - đang dính chấn thương.

Bên cạnh đó là nhiều cựu binh cũng bất ngờ được triệu tập trong buổi công bố hôm thứ sáu, như tiền đạo 35 tuổi của Celta Vigo, Iago Aspas - người 18 lần khoác áo La Roja nhưng trận cuối cùng đã là vào năm 2019. Hay hậu vệ 33 tuổi Nacho Fernandez của Real Madrid cũng trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2018. Tiền đạo Joselu Mato của Espanyol, người đã có 12 bàn thắng ở giải La Liga mùa này, có thể ra mắt đội tuyển quốc gia ở tuổi 32. Trung vệ 29 tuổi của Osasuna, David Garcia cũng vậy.

HLV De la Fuente cũng chọn Martin Zubimendi của Sociedad, chỉ có một lần khoác áo đội tuyển, là người thay thế tiền vệ Sergio Busquets đã chia tay đội tuyển. Chiếc băng đội trưởng mà Busquets để lại cũng được tiếp quản bởi tiền đạo 30 tuổi Alvaro Morata. Tiền vệ Dani Ceballos của Real Madrid, hậu vệ Inigo Martinez của Bilbao và tiền vệ Mikel Merino của Sociedad cũng đã trở lại sau khi bỏ lỡ World Cup. Hai tiền đạo là Gerard Moreno của Villarreal và Mikel Oyarzabal của Sociedad đã được triệu tập trở lại sau khi bỏ lỡ giải đấu ở Qatar vì chấn thương.

Chỉ giữ lại 11 cầu thủ World Cup, thời kỳ mới của La Roja bắt đầu - Ảnh 2.

Tân HLV tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente trong ngày ra mắt nhiệm kỳ đến sau Euro 2024.

Trận ra mắt của tân HLV De la Fuente là khai mạc vòng loại Euro 2024 đón tiếp Na Uy tại Malaga vào ngày 25-3, sau đó 3 ngày sẽ đấu với Scotland ở Glasgow.

Đây là màn khởi đầu quan trọng với tuyển Tây Ban Nha vì đó là những đối thủ chính cạnh trong 2 suất trực tiếp đến Đức vào năm 2024. Tại bảng A, các đối thủ còn lại của thầy trò De la Fuente là Georgia và Síp đều bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Nếu có khởi đầu tốt, thế hệ mới của La Roja sẽ tự tin hơn để hướng đến vòng chung kết UEFA Nations League 2022-2023 tại Hà Lan vào tháng 6 - nơi họ sẽ chơi trận bán kết với Italia, tranh quyền đá chung kết với đội thắng ở trận bán kết còn lại giữa Hà Lan và Croatia

De la Fuente, một cựu hậu vệ trái của Sevilla và Athletic Bilbao, đã giúp đội U19 Tây Ban Nha giành chức vô địch châu Âu vào năm 2015, và làm được điều tương tự với đội U21 vào năm 2019. Ông cũng đã huấn luyện Olympic Tây Ban Nha giành huy chương bạc tại Thế vận hội Tokyo. Nhà cầm quân 61 tuổi tự nhận mình là người "bảo vệ phong cách chơi của Tây Ban Nha" dựa trên kiểm soát bóng, ông nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi không nhìn về quá khứ, chúng tôi đang hướng tới hiện tại và tương lai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại