*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 20/6, liên quan đến những lùm xùm xảy ra tại Sở NN&PTNT Thanh Hóa gần đây, ông Mai Nhữ Thắng, Phó giám đốc Sở (người vừa được giao phụ trách) cho biết, đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nhanh chóng, dứt điểm, không bao che.
Dư luận chưa hết nóng về quan lộ thần tốc của hotgirl Quỳnh Anh (Sở Xây dựng) thì tại Thanh Hóa, người ta phải giật mình vì con đường thăng tiến của kế toán trưởng Sở NN& PTNT Nguyễn Thị Phương Thảo (Sinh năm 1990).
Theo Chi Cục Bảo vệ thực vật Hà Nội, Thành phố hiện có tổng diện tích canh tác rau 12.000 ha; sản lượng rau đạt gần 600.000 tấn/năm, đáp ứng khoảng 60% nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô, còn lại 40% cung cấp từ các địa phương khác.
Người sử dụng hóa chất ngâm cho rau muống tươi xanh không cung cấp được thông tin về nguồn gốc xuất xứ số hóa chất này.
Bà con nông dân sẽ thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng bị vứt ngoài đồng ruộng, ở những nơi công cộng và sau khi sử dụng để mang đến các điểm thu gom và nhận về những phần quà như đường, bột ngọt, dầu ăn…
Để thu được lợi nhuận, một số người kinh doanh thường tẩm các loại hóa chất vào chuối để thúc chuối chín nhanh hơn. Điều này vô cùng nguy hại đến sức khỏe con người.
Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Dương vừa phát hiện một vụ tẩm hóa chất độc hại cho chuối. Cơ sở này sử dụng “khí đá” và thuốc diệt cỏ CO 2,4D để làm chuối chín và tạo độ cứng cho quả.
Từ tháng 6 đến nay là thời điểm chính vụ của dưa lưới Trung Quốc. Loại trái cây này đang xâm nhập thị trường Việt Nam với số lượng lớn. Nhiều nơi tuy bán dưa Trung Quốc nhưng lại trưng bảng “Dưa lưới Đà Lạt bao ngọt”, “Dưa ngọt Sài Gòn”… nên ngay cả các nhà hàng, quán ăn cũng mua nhầm.
Ông Nguyễn Hữu An (Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang), cho biết: "Thường thì trái cây để tối đa được 1 tháng là hỏng. Tuổi thọ lâu đến vậy thứ nhất là do gene tốt, không thì chỉ có một lý giải là dùng hóa chất bảo quản".
Những trái mít, sầu riêng, chuối xanh non tẩm hóa chất chỉ sau một đêm đã dậy mùi thơm để thương lái đem bán ra thị trường hoặc bóc múi nhập cho các lò chế biến trái sấy khô. Đã có cảnh báo rằng, đổ trực tiếp hóa chất vào trong trái gây độc hại, ảnh hưởng sức khỏe người dùng.
Một số loại nông sản được trồng nhiều ở Đà Lạt như bó xôi, cải thảo, dâu tây, khoai tây, cải bắp, hành tây… đang bị một loài vật chân đốt tấn công khiến cây chết trên diện tích lớn.
Ông Hồng cho biết, ông và các cán bộ đã trực tiếp theo dõi, phát hiện hành vi lấy rau không rõ nguồn gốc để cung cấp cho các siêu thị của công ty Ba Chữ.