"Chỉ có mỗi U21 HAGL chê mặt sân Thống Nhất xấu"

Hải Bình |

Sáu đội bóng tham dự giải U21 Quốc tế, chỉ có mỗi U21 HAGL phàn nàn mặt cỏ sân Thống Nhất xấu, khiến kỹ thuật cá nhân cấu thủ bị ảnh hưởng

"Mặt sân quá xấu khiến cho cầu thủ của tôi không thể hiện hết được những phẩm chất kỹ thuật tốt nhất của họ. Cũng vì do sân xuất nên lối chơi ban bật nhỏ một chạm của U21 HAGL cũng bị ảnh hưởng khi các cầu thủ phải tốn khá nhiều thời gian để hãm bóng", HLV Graechen phàn nàn về chất lượng mặt sân cỏ Thống Nhất.

Cùng quan điểm với ông thầy người Pháp, một cầu thủ giấu tên trong đội cho biết: "Thật sự là chất lượng mặt cỏ sân Thống Nhất quá xấu, hai bên biên và khu vực giữa sân có những nơi lồi lõm làm chúng tôi mất nhiều thời gian kiểm soát bóng.

Ngay cả Xuân Trường, một người có kỹ thuật cá nhân toàn diện như thế còn phải vất vả khi chơi trên mặt sân như thế. Nếu mặt sân đẹp hơn, Xuân Trường sẽ phát huy thế mạnh với những đường chuyền một chạm cho đồng đội ghi bàn.

Chúng tôi có hai buổi tập làm quen sân trước giải nhưng lúc đó toàn đội đã nhận thấy mặt sân không được tốt như mong đợi. U21 HAGL lại thi đấu sau lượt trận đầu tiên với hai trận đấu nên tất nhiên mặt sân sẽ bị ảnh hưởng".

Chỉ có mỗi U21 HAGL chê mặt sân Thống Nhất xấu - Ảnh 1.

Mặt sân Thống Nhất trong trận đấu giữa U21 HAGL và U21 Thái Lan. Ảnh: Duy Anh.

Đem vấn đề bức xúc của U21 HAGL đi hỏi người quản lý sân Thống Nhất, người viết lại nhận được sự phản hồi khá bất ngờ: "Nếu khó thì tất cả cùng khó như nhau, 6 đội bóng tham dự giải U21 năm nay đều đã ra sân thi đấu. Tại sao U21 Thái Lan hay Nhật Bản họ không phàn nàn về mặt sân xấu mà chỉ có mỗi U21 HAGL lên tiếng.

Với kinh nghiệm từng nhiều năm tổ chức các giải đấu trong và ngoài nước tôi xin nói thẳng. Các đội nước ngoài họ rất khó khăn về sân bãi cũng như điều kiện tập luyện, chất lượng không đảm bảo ngay lập tức họ sẽ báo lại với giám sát để chúng tôi khắc phục. 

Trải qua hai lượt trận đầu tiên tại giải U21 Quốc tế, chúng tôi không nhận yêu cầu tu bổ sân từ giám sát trận đấu, điều đó có nghĩa mặt sân vẫn đảm bảo điều kiện thi đấu, không đến nỗi tệ như lời nhận xét của U21 HAGL", giám đốc trung tâm thể thao Thống Nhất, ông Trần Đình Huấn cho biết.

Chỉ có mỗi U21 HAGL chê mặt sân Thống Nhất xấu - Ảnh 2.

Mặt sân Thống Nhất một ngày sau trận đấu giữa U21 HAGL và U21 Thái Lan.

Bức xúc với nhận xét của HLV Graechen, ông Huấn còn cho biết thêm: "Sân Thống Nhất ngày thường không thi đấu tôi đều cho anh xem cắt cỏ, bón phân tưới nước đều đặn để duy trì chất lượng mặt cỏ.

Riêng khi có giải đấu, điều đó lại còn được quan tâm chu đáo hơn. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, các bộ phận có liên quan phải dọn vệ sinh, chêm cát vào những nơi bị cày xới bởi những pha xoạc bóng của cầu thủ và bón phân để giữ mặt cỏ tốt nhất.

Trước mỗi trận đấu đều có trọng tài đến kiểm tra lại chất lượng mặt sân. Nếu cỏ quá cao chúng tôi phải cắt theo yêu cầu, những gì chưa phù hợp phải ngay lập tức khắc phục để trận đấu được diễn ra trong điều kiện tốt nhất".

Để đảm bảo mặt sân tốt nhất cho các trận đấu, BTC giải U21 Quốc tế bố trí thuê sân Phú Thọ cho các đội tập luyện vào những ngày không thi đấu, sân Thống Nhất được bảo dưỡng trong thời gian này để phục vụ những trận đấu chính thức tại giải.

Mặt sân Thống Nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại