Chelsea mất người, Tuchel ngầm tố trọng tài sai luật

Thành Nam |

HLV Thomas Tuchel đã đặt câu hỏi về luật chơi và tỏ ra bất bình với chiếc thẻ đỏ của Reece James.

Chelsea mất người, Tuchel ngầm tố trọng tài sai luật - Ảnh 1.

HLV Tuchel không hài lòng với quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài

Ở trận đấu tâm điểm vòng 3 Premier League, Liverpool và Chelsea đã hòa nhau với tỉ số 1-1. Đây là kết quả khá đáng tiếc với The Blues khi họ thể hiện lối chơi phòng ngự - phản công rất ấn tượng và có được bàn mở tỉ số trước nhờ công của Kai Havertz.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở cuối hiệp 1. Trong 1 tình huống phòng ngự ngăn cản bàn thua, Reece James đã để bóng chạm tay. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định James đã cố tình dùng tay chơi bóng nên đã rút thẻ đỏ đuổi hậu vệ này khỏi sân. Cùng với đó, vị vua sân cỏ đã cho Liverpool được hưởng phạt đền. Salah không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.

HLV Thomas Tuchel tỏ ra rất bất bình với quyết định của trọng tài. Ông đã liên tục than phiền với trọng tài thứ 4 của trận đấu vì cho rằng James không cố ý dùng tay chơi bóng. Trong buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Đức cũng ngầm tố trọng tài sai luật.

"Về chiếc thẻ đỏ, tôi thậm chí không chắc rằng trọng tài đã xử lý đúng luật hay không. Bạn phải chấp nhận quyết định thôi. Ông ấy có thể đã thay đổi quyết định sau khi xem lại tình huống. Tôi không thích những chiếc thẻ đỏ bởi nó phá hỏng trận đấu. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn và phải chiến đấu hết mình để giữ lại 1 diểm.

Tôi quyết định giữ nguyên hàng thủ 5 người vì muốn chủ động. Nó khiến chúng tôi không thể tạo ra những cơ hội. Trong khoảng 5 phút cuối trận, tôi đã phải cầu nguyện cho những gì mà chúng tôi xứng đáng có được. Đây là trận đấu rất khó khăn nhưng chúng tôi đã chơi phòng ngự rất mạnh mẽ ở hiệp 2", HLV Tuchel chia sẻ sau trận hòa Liverpool.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV của Chelsea cũng lên tiếng cho rằng trọng tài xử lý quá nặng tay khi đuổi Reece James khỏi sân, nhất là khi Liverpool đã được bù đắp bằng quả phạt đền.

Sau khi mất người, HLV Tuchel buộc phải rút Havertz khỏi sân và thay thế bằng Thiago Silva. Trong thế 10 người, Chelsea chỉ còn cách phòng ngự, không thể chơi phản công như hiệp 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại