*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mặc các nhà khoa học khẳng định nhiều loại chất cấm trong thực phẩm gây ung thư, BT Bộ Y tế vẫn khẳng định ngược lại tại Hội nghị trực tuyến về ATTP do Thủ tướng chủ trì sáng nay.
Đừng chỉ “đồ sát” người nông dân vì họ không tự sản xuất ra chất cấm để làm bẩn thực phẩm, đầu độc đồng loại. Vậy ai là người đứng sau thực phẩm bẩn?
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã kêu gọi là phải coi việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là một tội ác. Và phải được xử lý như tội phạm ma túy.
Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cho rằng, thực phẩm được kiểm soát tốt, Bí thư Thăng và PTT Vũ Đức Đam đã có ý kiến.
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát vừa ký quyết định trao bằng khen và thưởng 100 triệu đồng tới Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C49, Bộ Công an).
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát vừa có Công văn chỉ đạo tới Các Cơ quan thú y vùng, Chi cục thú y thành phố và Trung ương về việc tăng cường thực hiện giám sát tại các cơ sở giết mổ động vật.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn TPHCM cho rằng việc sử dụng tràn làn chất cấm trong nuôi lợn là do... thương lái Trung Quốc và vì vướng cơ chế nên không thể xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
Ông Phạm Tiến Dũng - trưởng phòng thanh tra chuyên ngành, thanh tra Bộ NN&PTNT - cho biết người báo tin về thực phẩm bẩn, nếu thông tin có giá trị sẽ được xem xét thưởng “nóng” 1 - 50 triệu đồng.
Ngày 26.10, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định, việc Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn nhận định tình trạng tồn dư chất cấm trong chăn nuôi (chất tạo nạc salbutamol, clenbuterol, kháng sinh) cho rằng là do Bộ Y tế chưa quản lý chặt chẽ các chất nói trên là chưa chính xác.
Tâm điểm