Chẳng cần Andersen, ĐT Đan Mạch đang tự viết tiếp câu chuyện cổ tích cho mình

Thành Vinh |

ĐT Đan Mạch một lần nữa gieo sầu lên đối thủ của mình tại EURO năm nay. Họ đang viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình khi chỉ cách Chung kết đúng một trận đấu.

Lối chơi đa dạng của Đan Mạch

Hai chú ‘Ngựa Ô’ của giải đấu chạm trán nhau trong trận Tứ kết 3 EURO 2021. Một cặp đấu đầy thú vị khi cả Đan Mạch và CH Séc từng hạ gục rất nhiều đối thủ mạnh trước đó. Tưởng chừng cách chơi của ‘Những chú lính chì’ bị bắt bài nhưng một lần nữa họ giành chiến thắng để tiến vào vòng Bán kết đầy hiên ngang và khiến cho ‘Sư tử Đông Âu’ nhận đòn đau.

Trước khi trận đấu diễn ra, một đoạn video được đăng tải lên twitter buổi tập đánh đầu mang không khí đầy vui vẻ của tuyển Đan Mạch để chuẩn bị cho vòng Tứ kết. Bất cứ ai trong đội bóng đều được tập theo giáo án này. Khoảng cách giữa bóng và khung thành là hơn 5m. Tường chừng đây là bài tập mang tính dự phòng khi trận đấu đã quá bế tắc nhưng lại mang đến hiệu quả hết sức bất ngờ.

Ngay từ những phút đầu tiên trên SVĐ Olympic Baku, ‘Thùng thuốc nổ’ có bàn thắng dẫn trước do pha lập công của Thomas Delaney trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ có mặt trong vòng cấm bên phía CH Séc. Delany đứng vô cùng trống trải và việc đã được thực hiện nhuần nhuyễn những tình huống đánh đầu ở buổi tập trước đó thì chuyện cầu thủ này ghi bàn là điều dễ hiểu.

Chẳng cần Andersen, ĐT Đan Mạch đang tự viết tiếp câu chuyện cổ tích cho mình - Ảnh 1.

Đan Mạch chuẩn bị rất kỹ trước trận Tứ kết

Có bàn thắng ấy, Đan Mạch càng chơi càng hay. Bằng lối chơi đa dạng của mình, ‘Những chú lính chì’ liên tục gây ra áp lực lên khung thành thủ môn Vaclik và có vẻ CH Séc không thể ngờ được những gì đã xảy ra với họ. Để rồi bàn thắng của Kasper Dolberg đến trong sự mơ màng của hàng thủ bên phía đội bóng áo đỏ và anh cho thấy vì sao mình được chọn thay vì một Poulsen cũng không hề tồi.

Ngay cả khi tiến tới vòng Tứ kết trước một đối thủ khó lường như CH Séc, Đan Mạch vẫn cho thấy sức mạnh trong cách chơi của mình, một lối hơi đầy đa dạng và hiệu quả. Hết đánh biên, họ lại chuyển sang ban bật trung lộ và cùng với đó là tính bất ngờ trong những quả đá phạt.

‘Những chú lính trì’ kiên cường hơn sau trận lượt trận đầu tiên. Rõ ràng, đây sẽ là thử thách cực đại cho đối thủ phải gặp họ ở vòng Bán kết. Không thể xem thường được sự khôn ngoan trong lối chơi của đội bóng thuộc vùng Scandinavia ở Bắc Âu.

Khiến kế hoạch của đối thủ bị phá sản

Phải thực sự công nhận một điều rằng Đan Mạch trong tay HLV Kasper Hjulmand luôn biết cách gây ra sự ức chế cho đối thủ. Không chỉ trên mặt trận tấn công mà cả ngay khi phòng ngự cũng khiến cho những kế hoạch của CH Séc như bị phá sản.

Khi ‘Sư tử Đông Âu’ dồn đội hình lên tấn công, Đan Mạch cực kỳ tỉnh táo, họ không đôi công nữa mà thay vào đó là chơi phòng ngự chủ động. Đội trưởng Kjaer gửi thông điệp cho những người đồng đội của mình lùi sâu để chống đỡ những tình huống hãm thành của đội bạn, không chỉ vậy mà tách Patrik Schick với các vệ tinh xung quanh.

Chính vì thế mà suốt hiệp 1 của trận đấu, thầy trò HLV Silhavy bế tắc trong từng đường bóng và khiến CH Séc phải chơi tất tay ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Dù phải nhận bàn thua khi để Patrik Schick rảnh chân ghi bàn nhưng Đan Mạch vẫn tuân thủ với lối chơi của mình.

Chẳng cần Andersen, ĐT Đan Mạch đang tự viết tiếp câu chuyện cổ tích cho mình - Ảnh 2.

Đan Mạch lọt vào Bán kết sau 29 năm

Lúc này người ta không thấy ‘Thùng thuốc nổ’ tấn công đầy khí thế nữa mà thực dụng hơn rất nhiều, phòng ngự phản công đầy khoa học và tối ưu hóa cơ hội mình có được.

Tại Đan Mạch, chẳng ai không biết đến Hans Christian Andersen, một nhà văn chuyên viết chuyện cổ tích cho thiếu nhi. Tuy nhiên giờ đây, tự tay các học trò của HLV Kasper Hjulmand viết lên hành trình kỳ diệu của họ. Đội bóng này tiến tới vòng Bán kết như được ban một phép màu.

Sau 29 năm, 'Những chú lính chí' mới lọt vào trận Bán kết EURO. Khó ai có thể tin được những gì mà họ đã làm và sẽ không bất ngờ nếu như Đan Mạch chơi trận Chung kết trên sân Wembley.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại