Chanathip nói lời chia tay, đội tuyển Thái Lan rơi vào khủng hoảng, đối diện nguy cơ bị loại sớm

Chewy |

Đội tuyển Thái Lan đang ở trong giai đoạn đầy khó khăn.

Vết đau ở mắt cá chân khiến cho Chanathip Songkrasin phải rời sân sớm trong trận đấu gặp Trung Quốc. Ngay sau đó, "Messi Thái" đã được đưa tới bệnh viện tại Bangkok để kiểm tra tình hình.

Kết quả chụp cho thấy Chanathip may mắn không bị rạn hay gãy xương. Tuy nhiên, thông tin từ Madam Pang – Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan – cho biết ngôi sao 30 tuổi sẽ cần ít nhất 2 tuần để bình phục. Như vậy, Chanathip không thể cùng đồng đội sang Singapore thi đấu trận tiếp theo và phải ngậm ngùi tạm nói lời chia tay đội tuyển Thái Lan.

Chanathip nói lời chia tay, đội tuyển Thái Lan rơi vào khủng hoảng, đối diện nguy cơ bị loại sớm - Ảnh 1.

Chanathip rời sân sớm trong trận gặp Trung Quốc.

Ngoài trường hợp của "Messi Thái", Voi chiến cũng sẽ thiếu vắng hậu vệ giàu kinh nghiệm Pansa Hemviboon. Cầu thủ 33 tuổi chịu tổn thương tương đối nghiêm trọng ở đầu gối và đã sớm trở về CLB Buriram United để chữa trị.

Tình hình ở đội tuyển Thái Lan đang khá rối ren. HLV Mano Polking chịu rất nhiều sức ép từ người hâm mộ. Một số chuyên gia bóng đá Thái Lan cũng đặt câu hỏi về khả năng cầm quân tại đấu trường châu lục của ông Polking.

Khó khăn càng tăng thêm khi trận đấu sắp tới đội tuyển Thái Lan phải làm khách tại Singapore. Theo LĐBĐ Singapore đưa tin, số vé bán ra đã vượt qua mốc 20.000 vé. Đây là con số cao nhất trong vài năm trở lại đây và gấp nhiều lần so với những trận đấu tại AFF Cup 2022. Với khí thế như vậy, đội tuyển Singapore đang tràn đầy quyết tâm tạo nên bất ngờ.

Chanathip nói lời chia tay, đội tuyển Thái Lan rơi vào khủng hoảng, đối diện nguy cơ bị loại sớm - Ảnh 2.

HLV Mano Polking đang chịu sức ép lớn.

Tại bảng C lúc này, đội tuyển Thái Lan chỉ xếp thứ ba với 0 điểm và hiệu số -1. Nếu tiếp tục sảy chân trước Singapore, cơ hội để Voi chiến cạnh tranh tấm vé đi tiếp với Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Một số trang báo Thái Lan đã đề cập đến khả năng LĐBĐ nước này gửi lời đề nghị đến HLV Park Hang-seo. Ngoài ra có một ứng viên khác cũng đang được nhắc tới là HLV Kiatisuk. Cả 2 chiến lược gia này đều đã từng dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á lọt vào vòng loại thứ ba World Cup.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại