"Chân ướt chân ráo" làm chủ tịch, Khabib lên tiếng cảnh báo UFC: Cẩn thận mất võ sĩ

AB |

Giải MMA của Khabib dự định chiêu mộ các võ sĩ vừa hết hợp đồng tại những giải đấu như UFC hay Bellator.

Sau khi tuyên bố giải nghệ vào tháng 10/2020, Khabib Nurmagomedov đã chi 1 triệu USD để mua một giải võ ở quê nhà trước khi đổi tên thành Eagle FC (EFC). Sau khi quá trình tập trung phát triển, EFC dự kiến có màn ra mắt tại thị trường Mỹ với sự kiện được tổ chức ở Miami vào sáng ngày 29/1 (theo giờ Việt Nam).

Trong buổi phỏng vấn trước thềm sự kiện, Khabib đã lên tiếng cảnh báo UFC lẫn Bellator với sự cạnh tranh tới từ UFC.

"Các giải đấu lớn như UFC hay Bellator, họ nên cẩn thận với các võ sĩ của mình bởi EFC đã tới", Khabib chia sẻ tại phòng họp báo sự kiện EFC 46. "Tất nhiên, chúng tôi cố gắng ký hợp đồng cùng những võ sĩ xuất sắc.

Bên cạnh đó, EFC cũng tập trung tạo cơ hội cho các tay đấm trẻ nữa. Đó là 2 mục tiêu của chúng tôi. Lúc này, tôi chỉ muốn nói rằng họ hãy cẩn thận. Nếu không đối xử tốt với các võ sĩ, chúng tôi sẵn sàng xuất hiện".

 Chân ướt chân ráo làm chủ tịch, Khabib lên tiếng cảnh báo UFC: Cẩn thận mất võ sĩ  - Ảnh 1.

Hiện tại, Khabib đã ký hợp đồng với một số tay đấm nổi tiếng Tyrone Spong, Sergei Kharitonov, Rashad Evans, Kevin Lee, Diego Sanchez, và Ray Borg. Sắp tới, Khabib sẽ tiếp tục mở rộng giải đấu của mình.

Một điều đặc biệt là tại EFC không có sự xuất hiện của các nữ võ sĩ. Ring Girl cũng không được xuất hiện. Khabib tập trung vào sân chơi dành cho nam và mới cho ra mắt hạng "siêu nhẹ" với mức cân 165 lbs.

"Tôi hiểu cách môn này vận hành", Khabib khẳng định. "Tôi là võ sĩ chuyên nghiệp trong vòng 12 năm. Tôi nghe rất nhiều người nói muốn một hạng cân như 155, 165, 175, 185 lbs. Khi cho ra đời EFC, tại sao tôi lại không hiện thực điều này?"

Khabib xuất hiện trong buổi cân trọng lượng tại EFC vào ngày 28/1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại