Chấn thương bủa vây HAGL

Anh Dũng |

Trước chuyến làm khách của Hải Phòng tại vòng 4 V-League 2019 diễn ra lúc 17 giờ ngày 6-4 (BĐTV tường thuật trực tiếp), CLB HAGL đang đối mặt với nỗi ám ảnh mang tên chấn thương, đặc biệt là hàng phòng ngự.

Ngay ở buổi tập trước khi đáp chuyến bay ra Hải Phòng, trung vệ Phạm Hoàng Lâm đã bị lật cổ chân, còn trung vệ Kim Bong jin bị rách bắp đùi, được chẩn đoán phải nghỉ ít nhất 1 tháng. Việc dùng một hàng thủ chắp vá để ngăn chặn được những chân sút ngoại giàu kinh nghiệm của Hải Phòng là điều không đơn giản.

Chấn thương bủa vây HAGL - Ảnh 1.

Hồng Duy (giữa), một trong các hậu vệ lành lặn của HAGL. Ảnh: ANH ĐỨC

HAGL còn có tiền vệ Châu Ngọc Quang bị đau gối trước mùa giải, chưa thể trở lại. Cộng thêm các trường hợp của hậu vệ A Hoàng và tiền vệ cánh Hoàng Thanh Tùng cũng vừa lật cổ chân, chuyến làm khách ở đất cảng hứa hẹn lành ít, dữ nhiều. 

HAGL chỉ mang theo 21 cầu thủ, trong đó Hoàng Lâm được bổ sung giờ chót do cổ chân của anh được xác định chỉ bị bong gân và trong trường hợp quá thiếu người, bắt buộc phải mạo hiểm thi đấu.

Ở 2 trận đấu cùng giờ, Dược Nam Hà Nam Định gặp Sanna Khánh Hòa BVN (VTC3, 17 giờ) và Sài Gòn FC gặp TP HCM (TTTT HD, 19 giờ). Ở trận đấu sớm nhất vòng 4, Quảng Nam thua Than Quảng Ninh 0-1, xếp hạng 12/14 đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại