Champions League tái xuất tại Bồ Đào Nha

Đào Tùng |

Các vòng đấu loại trực tiếp của Champions League mùa này sẽ không diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ mà sẽ chuyển đến Bồ Đào Nha theo quyết định mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Nhắc đến Bồ Đào Nha, nhiều người lập tức nghĩ ngay đến Ronaldo và cơ hội thành công của siêu sao này ở đấu trường châu Âu cùng với Juventus. 

"Mái nhà xưa" Jose Alvalade chính là bệ phóng cho tài năng của Ronaldo để từ đây, anh bay thẳng đến "nhà hát" Old Trafford, gia nhập Man United lừng danh với giá 12,24 triệu bảng hồi mùa hè năm 2003 và trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất sân cỏ nước Anh cách đây gần hai thập kỷ.

Không giấu tham vọng giành cú ăn ba lịch sử thế nhưng Juventus đang đối mặt với nguy cơ trắng tay ở mùa giải năm nay. Rạng sáng 18-6, "Bà đầm già thành Turin" thất bại ở loạt đá luân lưu trong trận chung kết Cúp Quốc gia Ý với Napoli. Ở Serie A, Ronaldo và đồng đội hiện chỉ hơn đội xếp thứ nhì Lazio đúng 1 điểm, vẫn có nguy cơ bị qua mặt khi giải đấu này trở lại vào cuối tuần này.

Champions League tái xuất tại Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

UEFA quyết định đưa Champions từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Bồ Đào Nha. Ảnh: UEFA

Còn tại Champions League , đội bóng có biệt danh "Bianconeri" đã thua Lyon 0-1 ở trận lượt đi vòng 1/8 trên đất Pháp hồi tháng 2, chắc chắn sẽ phải cố gắng tối đa thực hiện cuộc lội ngược dòng khi đôi bên tái đấu sau khoảng 8 tuần nữa. Phải vượt qua được cuộc đọ sức lẫn đấu trí này, Ronaldo mới có hy vọng được trở về thi đấu trên quê hương của mình kể từ vòng tứ kết.

Đại dịch Covid-19 bùng phát khiến mọi hoạt động bóng đá ở cựu lục địa đều bị đình hoãn suốt nhiều tháng qua, trong đó sự kiện đáng chú ý nhất là vòng chung kết Euro đã phải dời lịch tổ chức lại một năm. Chỉ hai mặt trận cúp châu Âu không thể hủy bỏ và UEFA kiên quyết đưa Champions League và Europa League trở lại, bất chấp phải lùi lịch trình thi đấu đến tận tháng 8.

Cho đến nay, mới chỉ có 4/8 đội giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League, gồm PSG, RB Leipzig, Atalanta và Atletico Madrid. Bốn tấm vé cuối cùng của vòng đấu này sẽ được định đoạt một khi tổ chức thành công các trận lượt về vòng 1/8 giữa các cặp đấu Man City - Real Madrid, Bayern Munich - Chelsea, Juventus - Lyon và Barcelona - Napoli vào 2 ngày 7 và 8-8 trên sân các đội đứng trước, tất nhiên không cho phép khán giả đến sân theo đúng quy định giãn cách xã hội vẫn còn hiệu lực tại các quốc gia này.

Thể thức thi đấu sẽ thay đổi kể từ vòng tứ kết khi 8 đội bóng sẽ tham gia một "mini-tour" diễn ra tại Lisbon, Bồ Đào Nha tương tự vòng chung kết World Cup. Các đội sẽ đá loại trực tiếp 1 lượt để xác định quyền đi tiếp vào bán kết và chung kết, trong trường hợp hòa ở 2 hiệp chính sẽ đá thêm hiệp phụ, kể cả thi đá luân lưu chứ không thi đấu 2 lượt đi - về như trước.

Các cặp đấu tứ kết sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 15-8, vòng bán kết được tiến hành trong 2 ngày 18 và 19-8 còn trận chung kết tại sân Da Luz sẽ diễn ra vào ngày 23-8. Kế hoạch này thay thế hoàn toàn lịch thi đấu cũ với trận chung kết ngày 30-5 ở sân Ataturk Olympic tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ.

UEFA cũng cho biết vòng bảng Champions League mùa giải 2020-2021 dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 20-10, muộn khoảng 1 tháng so với những mùa giải bình thường. Trận tranh Siêu cúp châu Âu 2020 sẽ được tổ chức tại sân Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 24-9 thay vì sân Dragao (Porto, Bồ Đào Nha) trong tháng 8 như kế hoạch ban đầu.

Không tập trung tại một địa điểm như Champions League, Europa League sẽ diễn ra vòng tứ kết từ ngày 5-8 ở 4 thành phố phía Tây nước Đức là Cologne, Duisburg, Dusseldorf và Gelsenkirchen. Trận chung kết sẽ diễn ra tại Cologne vào ngày 21-8.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại