Champions League: Bi kịch đại gia

Đông Linh |

Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG) chỉ giành quyền đi tiếp vào phút chót, trong khi nhiều đội bóng tên tuổi bị loại ngay từ vòng bảng chính là những bất ngờ đầu tiên của Champions League mùa này.

Trong đó, phải kể đến Man United khi không kiếm nổi 1 điểm ở 2 lượt trận với PSG, RB Leipzig và mất quyền đi tiếp vào vòng 1/8 Champions League.

Giới chuyên môn từng phân tích điểm mạnh, yếu của HLV lẫn lực lượng cầu thủ của "quỷ đỏ" nhưng rõ ràng đây là kết quả từ chính sách, đường hướng của đội bóng mà trong vòng 1 thập niên đã có đến 3 mùa bị đá văng xuống Europa League cũng như chỉ 2 lần giành chiến thắng ở các cặp đấu knock-out Champions League.

Champions League: Bi kịch đại gia - Ảnh 1.

Đương kim á quân Paris Saint-Germain là đội bóng Pháp duy nhất vào vòng 1/8 Champions League. Ảnh: REUTERS

Từng vào đến bán kết mùa giải 2018-2019, Ajax cũng không qua nổi vòng bảng như mùa giải trước và phải xuống chơi ở Europa League. Kết quả này đã được dự báo, bởi cứ sau một giải đấu tương đối thành công, nhà vô địch Hà Lan lại bị "chảy máu" lực lượng khi không cưỡng nổi lời mời chào của các ông lớn châu Âu mà bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình.

Inter Milan cũng rơi vào thảm cảnh tương tự, thậm chí còn không có suất dự Europa League khi mục tiêu thực sự của họ không được xác định rõ ràng. HLV Antonio Conte kể từ khi rời Juventus và tuyển Ý đã không còn đủ "phép mầu" để giúp các đội bóng dưới quyền như Chelsea, Inter Milan thành công vang dội dù lực lượng trong tay ông không hề xoàng.

Đương kim á quân PSG chật vật đến tận vòng đấu áp chót mới có thể tạm thở phào, trong khi cựu vô địch châu Âu Real Madrid đã đứng trên lằn ranh của sự thất bại nếu không gượng dậy đúng lúc cũng như tranh thủ được sự sa sút của các đối thủ cùng bảng. Tình cảnh của 2 đội bóng này cũng tiêu biểu cho cả 2 nền bóng đá hàng đầu Pháp và Tây Ban Nha giữa vòng xoáy của đại dịch.

Trừ PSG có tài chính vững mạnh, 2 đại diện Ligue 1 tại Champions League là Rennes và Marseille đều thua tan tác. Tây Ban Nha còn đủ cả 4 đại diện vào vòng knock-out nhưng đã "yếu đều" và những cái tên lừng lẫy một thời gồm Barcelona, Sevilla, Real Madrid và Atletico Madrid xem ra khó lòng "sống sót" sau giai đoạn đấu loại trực tiếp vòng 16 đội.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại