chăm lo Tết

Quảng Bình xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán

Quảng Bình xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán

Thời sự - Xã hội 2024-01-24T13:57:00

Tỉnh Quảng Bình vừa văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc địa phương này xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ dân trong dịp Tết Giáp Thìn và thời kỳ giáp hạt 2024.

Doanh nghiệp ở Hà Nội thưởng Tết Giáp Thìn cao nhất 205 triệu đồng/người

Doanh nghiệp ở Hà Nội thưởng Tết Giáp Thìn cao nhất 205 triệu đồng/người

Thời sự - Xã hội 2023-12-27T11:21:00

VOV.VN - Sáng 27/12, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Quý IV/2023 với lãnh đạo  quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến về công tác chuẩn bị chăm lo Tết, nhất là công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thực hiện chế độ chính sách với người có công, người nghèo...và công tác tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước, trong và sau Tết Giáp Thìn.

Thưởng tết cho giáo viên, y bác sĩ... teo tóp

Thưởng tết cho giáo viên, y bác sĩ... teo tóp

Thời sự - Xã hội 2021-01-13T09:23:50

Bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhiều trường học, bệnh viện ở TPHCM lên kế hoạch thưởng tết cho nhân viên của mình với tinh thần “chắt bóp” để thầy cô giáo, y bác sĩ vẫn có được cái Tết…

Báo cáo việc trả lương, thưởng Tết Kỷ Hợi 2019 cho giáo viên

Báo cáo việc trả lương, thưởng Tết Kỷ Hợi 2019 cho giáo viên

Thời sự - Xã hội 2018-11-29T06:27:00

Việc trả lương, thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho nhà giáo tại TPHCM sẽ được giám sát chặt chẽ. Mức chăm lo Tết thấp nhất cho giáo viên là 500.000 đồng/người.

Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho lãnh đạo

Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho lãnh đạo

Thời sự - Xã hội 2017-12-23T10:54:58

“Nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên, lãnh đạo dưới mọi hình thức; không được sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động Tết trái quy định. Các đơn vị, sở, ban, ngành không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp”.

Các địa phương không được lên Trung ương tặng quà

Các địa phương không được lên Trung ương tặng quà

Thời sự - Xã hội 2016-12-27T21:36:00

Ngày 27-12, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã có văn bản chỉ đạo các ngành và địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ trong dịp tết nguyên đán Đinh Dậu.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại