Chấm điểm CH Séc - Đan Mạch: Patrik Schick không đủ

Đoàn Dự |

Chỉ một mình Patrik Schick tỏa sáng là không đủ giúp CH Séc thoát khỏi thất bại trước ĐT Đan Mạch ở vòng tứ kết EURO 2020.

Patrik Schick ghi bàn đẳng cấp nhưng không cứu được CH Séc

Patrik Schick ghi bàn đẳng cấp nhưng không cứu được CH Séc

Trong trận đấu ở vòng tứ kết EURO 2020, Patrik Schick tiếp tục ghi bàn, qua đó cân bằng thành tích với Cristiano Ronaldo trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới. Tuy nhiên, một phút lóe sáng của Patrik Schick là không đủ giúp CH Séc ngược dòng trước Đan Mạch.

Có lẽ vì áp lực của sự kỳ vọng, hàng thủ CH Séc chơi không tốt ở trận này. Họ thủng lưới ngay ở phút thứ 5 sau khi các hậu vệ bỏ quên Thomas Delaney tự do đánh đầu trong tình huống đá phạt góc của Đan Mạch. Đến bàn thua thứ hai, các cầu thủ áo đỏ hoàn toàn bất lực trước sự xuất sắc của Joakim Maehle và Kasper Dolberg.

Trong khi đó, tuyến tiền vệ của CH Séc cũng không đủ sức tạo ra đột biến. Patrik Schick luôn rơi vào tình trạng đói bóng. Vì vậy, cho dù chứng minh khả năng săn bàn sắc bén, Patrik Schick cũng không có đủ cơ hội để giúp đội nhà thoát thua.

Ở hướng ngược lại, Đan Mạch cho thấy họ có tổ chức tốt ra sao và mạnh mẽ như thế nào - về cả thể lực và tinh thần. Thomas Delaney không chỉ ghi bàn sớm mà còn càn quét không mệt mỏi ở giữa sân.

Tiền vệ 29 tuổi này thắng 7/9 pha không chiến, đánh chặn 3 lần, tắc bóng 2 lần, phá bóng giải nguy 1 lần và chỉ phạm lỗi 1 lần trong suốt 81 phút trên sân. Bản đồ nhiệt cho thấy Thomas Delaney gần như xuất hiện ở khắp nơi trên sân và dễ hiểu tại sao anh lại được UEFA bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Chấm điểm CH Séc - Đan Mạch: Patrik Schick không đủ - Ảnh 1.

Thomas Delaney nổi bật ở giữa sân

Ngoài Thomas Delaney, các hậu vệ cánh của Đan Mạch có thêm màn trình diễn ấn tượng. Cả Jens Stryger và Joakim Maehle đều có những pha kiến tạo đẹp mắt. Riêng Joakim Maehle thậm chí suýt có bàn thắng trong trận thứ 2 liên tiếp.

Các ngôi sao khác cũng đáng khen ngợi của Đan Mạch ở trận này là thủ môn Kasper Schmeichel, Kasper Dolberg và Martin Braithwaite. Đáng chú ý, Martin Braithwaite dù không kiến tạo hay ghi bàn, nhưng tốc độ của anh liên tục khiến CH Séc gặp vấn đề.

Chấm điểm CH Séc - Đan Mạch: Patrik Schick không đủ - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại