Cha của các tuyển thủ "gửi thư" sang UAE: Bản lĩnh đàn ông là phải cống hiến vì màu cờ sắc áo

Thanh Xuân |

Ngày thường ít nói là thế, nhưng trước giờ thi đấu của các con những người bố thân thương ở quê nhà đã gửi gắm tình cảm, động viên con trai giành chiến thắng.

Bố và con trai tình cảm nhiều lắm mà cứ như vậy đấy. Giống như hai hòn nam châm y chang nhau, cùng cực nên cứ đẩy nhau ra. Bố không như mẹ hay tâm sự, nhắc nhở các con, bố thẳng tính, cộc cằn.

Nhưng hôm nay, khi các con mang trên mình màu cờ sắc áo của tổ quốc, với ngôi sao vàng trên ngực áo, các bố đã ở đây gửi đến các con lời chúc yêu thương nhất. Dù chẳng mấy ngọt ngào như mẹ nhưng thật ấm áp, tạo động lực lạ kỳ giúp các cầu thủ sẵn sàng bước vào trận cầu "cân não", chiến đấu vì niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Ngày còn nhỏ, bố làm ngựa, bố cõng con trên vai để con được bay cao, bay xa nhất thế gian. Khi con lớn lên chút nữa, bố và con trai có thể không còn gần nhau như xưa, cũng khó chia sẻ như những người bạn.

Ấy vậy mà, ngày con với chiếc balo lên đường theo đuổi con đường bóng đá, bố âm thầm đi theo, dõi theo từng bước chạy, đường bóng của con. Để rồi đây khi còn trưởng thành, bố theo con đi khắp các sân vận động trên cả nước, lặng lẽ, trầm ngâm.

Và ngày hôm nay, con là niềm tự hào của bố, của gia đình và cả Việt Nam, với bố con sẽ là luôn là món quà tuyệt vời nhất và bố sẽ mãi ở đây để ủng hộ hành trình theo đuổi trái bóng tròn của con.

"Bố rất mong muốn nếu Duy được vào sân thì con hãy thi đấu thật tốt, cầu mong cho con trai và đồng đội có sức khoẻ, ở nhà luôn ủng hộ và cổ vũ các con. Năm 2021 ĐT Việt Nam sẽ làm nên kỳ tích mới, đem lại vinh quang về cho đất nước Việt Nam" – Ông Nguyễn Tấn Phong bố của cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy động viên con.

Cha của các tuyển thủ gửi thư sang UAE: Bản lĩnh đàn ông là phải cống hiến vì màu cờ sắc áo - Ảnh 1.

Bố của cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy (Ảnh: GN)

Trong trận đấu ngày 15/6 đối đầu với UAE còn chào đón sự trở lại của tiền vệ Quang Hải, cầu thủ sinh năm 1997 sẽ là một quân bài bổ sung hữu ích cho tuyển Việt Nam bởi kỹ thuật khéo léo và tư duy chơi bóng cực kỳ thông minh.

Lúc này, bố mẹ Quang Hải ở nhà đang rất mong chờ con trai được vào sân thi đấu, nhìn thấy bước chạy của "Hải con" ở đấu trường vòng loại World Cup. Trước ngày thi đấu, bố của Quang Hải chúc con và ĐT Việt Nam gặt hái được kết quả tốt nhất.

"Chúc con trai thi đấu hết mình, cống hiến mang vinh quang về cho tổ quốc, đáp lại sự yêu mến của người hâm mộ Việt Nam. Chúng tôi là bố mẹ chỉ mong BHL cùng đội tuyển thi đấu cống hiến hết mình, giành chiến thắng trong trận cuối của vòng loại thứ 2 này", bố của Quang Hải bày tỏ mong muốn.

Cha của các tuyển thủ gửi thư sang UAE: Bản lĩnh đàn ông là phải cống hiến vì màu cờ sắc áo - Ảnh 2.

Bố mẹ tiền vệ Nguyễn Quang Hải động viên con (Ảnh: GN)

Cha của các tuyển thủ gửi thư sang UAE: Bản lĩnh đàn ông là phải cống hiến vì màu cờ sắc áo - Ảnh 3.
Cha của các tuyển thủ gửi thư sang UAE: Bản lĩnh đàn ông là phải cống hiến vì màu cờ sắc áo - Ảnh 4.

Cháu gái của Quang Hải cổ vũ chú (Ảnh: Linh Lee)

Với Tiến Linh, đây sẽ trận đấu để anh hoàn thành mục tiêu ghi 3 bàn trong vòng loại này. Cơ hội của cầu thủ sinh năm 1997 là hoàn toàn có bởi phong độ ổn định hiện tại cùng sự cổ vũ tinh thần của bố ở nhà.

"Chúc con trai bản lĩnh đàn ông cùng với đội tuyển vào sân thi đấu trên 100% phong độ mang về 3 điểm cho người hâm mộ, đầu bảng bước vào vòng loại thứ 3" - ông Nguyễn Đức Quyền nhắn nhủ con trai Tiến Linh.

Cha của các tuyển thủ gửi thư sang UAE: Bản lĩnh đàn ông là phải cống hiến vì màu cờ sắc áo - Ảnh 5.

Bố của Tiến Linh mong con trai và đồng đội thi đấu tốt (Ảnh: GN)

Các bố là như thế, chỉ mong con trai cùng tuyển Việt Nam có thật nhiều sức khoẻ, mang chiến thắng trở về. Trong bối cảnh, dù để thua tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp, những chiến binh "áo đỏ sao vàng" sẽ có tinh thần thoải mái nhất, tự tin tạo nên những bất ngờ trước UAE trên sân Zabeel lúc 23h45 tối nay (15/6).

Gia đình - điểm tựa để đội tuyển Việt Nam viết tiếp lịch sử

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại