Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC và trưởng ban trọng tài sau trận hòa tiếc nuối

Linh Đan |

Sau trận hòa Viettel, bầu Hiển đã xuống tận cabin để động viên các cầu thủ và dặn dò riêng HLV Chu Đình Nghiêm.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC và trưởng ban trọng tài sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 1.

Sau khi để thua Sài Gòn FC ở vòng 7, Hà Nội vẫn chưa thể tìm lại được cảm giác chiến thắng khi chia điểm với Viettel tại Hàng Đẫy với tỉ số 1-1. Kết thúc trận đấu, bầu Hiển đã xuống tận cabin huấn luyện để động viên các cầu thủ hãy cố gắng để vượt qua thời kỳ khó khăn này.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC và trưởng ban trọng tài sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 2.

Bầu Hiển hỏi thăm tình hình chấn thương của Thái Quý. Tiền vệ sinh năm 1997 bị đau ở phút cuối hiệp 1 và không thể tiếp tục thi đấu.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC và trưởng ban trọng tài sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 3.

Thái Quý thậm chí phải nhờ đồng đội cõng vào phòng thay đồ. Trên thực tế trận đấu giữa Viettel và Hà Nội diễn ra với nhiều tình huống va chạm quyết liệt. Các CĐV Viettel cũng nhiều lần có những lời lẽ xúc phạm trọng tài Trần Văn Trọng vì cho rằng vị vua áo đen này cầm còi không tốt.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC và trưởng ban trọng tài sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 4.

Bản thân bầu Hiển cũng gặp riêng Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền để trao đổi.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC và trưởng ban trọng tài sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 5.
Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC và trưởng ban trọng tài sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 6.

Sau đó ông mới nói chuyện với HLV Chu Đình Nghiêm.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC và trưởng ban trọng tài sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 7.

Bầu Hiển trao đổi khá lâu với vị chiến lược gia sinh năm 1972.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC và trưởng ban trọng tài sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 8.

HLV Chu Đình Nghiêm chăm chú lắng nghe những góp ý từ bầu Hiển.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC và trưởng ban trọng tài sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 9.

Ở ngay phía sau, Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang (con trai bầu Hiển) cũng nói chuyện với trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn. Rõ ràng Hà Nội FC cần sớm vượt qua cuộc khủng hoảng này, dù cho việc tổn thất lực lượng vì chấn thương khi nhà đương kim vô địch gặp rất nhiều khó khăn.

Cha con bầu Hiển gặp riêng BHL Hà Nội FC và trưởng ban trọng tài sau trận hòa tiếc nuối - Ảnh 10.

Đình Trọng và Duy Mạnh cũng xuống sân động viên các đồng đội của mình. Sự vắng mặt của bộ đôi trung vệ này là một trong những nguyên nhân khiến Hà Nội FC gặp khó trong thời gian qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại