*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đại diện công ty cho rằng công nghệ 5G của Huawei vẫn "bỏ xa đối thủ" và nhờ đó tập đoàn này có từ 12 tới 18 tháng lợi thế dẫn đầu để thu hút các khách hàng mới.
Sáng sớm ngày 12/12, phía Trung Quốc đã nhận được 1 tin tốt và 1 tin xấu từ vụ việc của CFO Huawei Mạnh Vãn Chu.
15h chiều ngày 11/12 (khoảng 6h sáng hôm nay 12/12 theo giờ Việt Nam), bà Mạnh Vãn Chu – Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei đã được bảo lãnh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này hiện vẫn không được phía Canada cung cấp toàn bộ tình tiết vụ việc CFO Huawei bị bắt giữ.
Ông Hồ Tích Tiến, TBT Thời báo Hoàn cầu đã lên tiếng "dập lửa" khi có nghi ngại cho rằng, Trung Quốc giáng đòn trả đũa lên Canada vì vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu.
Một thẩm phán người Canada cho biết, ông không hài lòng với các điều kiện kèm theo yêu cầu bảo lãnh từ phía giám đốc tài chính (CFO) Huawei Technologies Mạnh Vạn Châu trong phiên tòa ngày 10.12.
Theo đánh giá, nếu Canada nương hoàn toàn theo Mỹ trong vụ bắt giữ CFO Huawei thì mọi đòn đánh của Bắc Kinh với Ottawa thậm chí sẽ gây hiệu ứng ngược, khiến TQ phải chịu trận.
Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc - lên tiếng tỏ thái độ trong vụ Canada bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Chu hôm 1/12 theo đề nghị của phía Mỹ.
Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành ngày 9/12 triệu khẩn cấp Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad để trao đổi về vụ bắt giữ CFO Huawei bà Mạnh Vãn Chu.