CĐV Việt Nam đồng loạt ngả về phe Hữu Thắng sau bài phát biểu "bóc mẽ" VFF

Triệu Mẫn |

Những tưởng mọi chuyện liên quan đến U22 tại SEA Games 29 đã dừng lại thì mới đây, HLV Hữu Thắng đã có chia sẻ khiến dư luận bất ngờ.

Vài tuần sau SEA Games 29, HLV Hữu Thắng bất ngờ tiết lộ với một tờ báo rằng không hề biết có cuộc họp báo mổ xẻ thất bại của U22 Việt Nam diễn ra hôm 12/9.

"Tôi hoàn toàn không biết có cuộc họp báo sau đó, nếu được thông báo thì tôi đã tham dự vì tôi không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Họ đã có những phát ngôn không đúng sự thật khi tôi không có mặt. Như vậy là họ đã sắp xếp trước hết rồi".

Ông Thắng cũng cho rằng tại Malaysia không có ai đủ trình độ chuyên môn để trao đổi. Những người chuyên môn giỏi sẽ không được cử đi theo đoàn. Vài nhân vật lớn khác của VFF cũng bị Hữu Thắng mang ra chỉ trích.

Sau khi đọc được thông tin này, CĐV bóng đá Việt Nam tỏ ra thật sự ngỡ ngàng. Trên vài fanpage bóng đá, nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc.

"HLV Hữu Thắng là người đầu tiên dám đứng ra nói đến những vấn đề ấy. VFF có lẽ không có sự chuẩn bị cần thiết cho SEA Games. Mong mọi chuyện dần ổn định để bóng đá Việt Nam phát triển, không thể mãi dẫm chân tại chỗ vì sự không ổn định ở cấp lãnh đạo như thế được" - facebook Văn Phúc bình luận.

CĐV Việt Nam đồng loạt ngả về phe Hữu Thắng sau bài phát biểu bóc mẽ VFF - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng đã có những chia sẻ bất ngờ về lãnh đạo VFF.

"Một kỳ SEA Games trông đợi chiếc HCV bao năm mà đoàn đi theo Hữu Thắng lại không có lấy một người có thể trao đổi chuyên môn. Chuyện này là thế nào nhỉ?" - độc giả Hoa hồng độc băn khoăn.

"Muốn bóng đá phát triển thì đầu tàu phải tốt đẹp, hiểu biết, có sức ảnh hưởng. Chưa gì đã nghe những thông tin như thế này là làm sao. Cảm thấy gốc rễ như VFF còn không vững vàng thì lấy gì để phát triển hơn nữa?" - facebook Sa Lê viết.

"Hi vọng mâu thuẫn sẽ được giải quyết một lần rồi hết luôn. Hi vọng chuyện lùm xùm kiểu này đến đời HLV Hữu Thắng là hết, VFF cử người cùng các cầu thủ sang Malaysia mà bị HLV nói là không một ai có đủ chuyên môn để trao đổi thì đoàn đó đi theo làm gì vậy?" - độc giả Đông Nguyễn nhắn nhủ.

"Nếu đúng như những gì ông Hữu Thắng nói thì quả thật VFF đã làm việc kỳ cục quá. Một cuộc họp báo mổ xẻ thất bại của đội mà ông HLV trưởng lại không được tham gia. Chẳng biết có chuyện gì sau đó không nữa" - độc giả Dương Bình Minh viết.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến đi ngược lại với bài phỏng vấn gây xôn xao của Hữu Thắng.

"Sau tất cả mọi chuyện tưởng êm xuôi rồi bây giờ các vị lại đưa nhau ra mà mổ xẻ à? Chỉ có CĐV bóng đá là thiệt thòi thôi, cứ chạy đi chạy lại xem bóng rồi lại đón nhận mấy màn kịch như thế này, chán" - độc giả Ngọc Trang bình luận.

"Vấn đề là bản thân HLV cũng có làm tốt chưa, có công tâm chưa nữa, giờ đổ sang VFF làm gì. Lúc trước cảm thấy đoàn "hộ tống" không đảm bảo được chuyên môn thì phải ý kiến chứ. Sau khi thua tan tác xong xuôi giờ mới kể lể là thế nào?" - facebook Trần Thành cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại