CĐV Thái Lan: "Xong đời Voi chiến rồi, Việt Nam quá mạnh"

Ngô Trà |

Tối qua (14/11), giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là hai thái cực hoàn toàn khác biệt, và người hâm mộ Thái Lan vừa thất vọng cùng cực, vừa lo sợ cho đội nhà.

Trong khi đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng cực kỳ quan trọng trước UAE, thì Thái Lan chịu thất bại đau đớn trước Malaysia đúng lúc họ cần chiến thắng nhất để cạnh tranh cùng thầy trò HLV Park Hang-seo, cũng như nới rộng khoảng cách với UAE. Điều này khiến người hâm mộ Thái Lan không thể thất vọng hơn.

Song bên cạnh đó, trong khi "Voi chiến" thể hiện sự run sợ trước Malaysia, để rồi bị lội ngược dòng sau khi đã có bàn thắng mở tỷ số của Chanathip Songkrasin, thì Quang Hải và các đồng đội có được thế trận cực kỳ vững chắc, chơi trên cơ và khiến đối thủ Tây Á phải "tâm phục khẩu phục". Đây mới là điều người Thái lo sợ nhất ngay trước trận đại chiến trên sân Mỹ Đình.

"Về nhà mà làm lại từ đầu thôi, chẳng còn gì để hi vọng nữa. Giấc mơ World Cup ư? Chờ 4 năm nữa nhé. Xong đời "Voi chiến" rồi, Việt Nam quá mạnh. Gặp họ lúc này khác nào tự sát cơ chứ", cổ động viên Wiro Pojpong thảng thốt.

Đau đớn hơn nữa, tội đồ của người Thái trong trận đấu này chính là hậu vệ gốc Việt - Tristan Do. Hậu vệ phải này đã mắc lỗi lớn trong bàn thắng thứ hai của Malaysia. "Dẹp ngay Tristan Do đi. Cậu ta quá kém", một cổ động viên bình luận đầy vẻ quá khích.

Cổ động viên người Thái Pee Kongarat cũng không tiếc lời chê đội nhà, khen Việt Nam: "11 cầu thủ Thái Lan chơi thứ bóng đá đầy sợ hãi. Họ thua là xứng đáng. Không hình hình dung ra đội tuyển Thái Lan lại chơi tệ đến như vậy.

Nhìn Việt Nam mà xem. Họ đá thật tuyệt vời. Họ triển khai bóng ung dung, chủ động, an toàn, chơi đầy thần thái khiến UAE còn chả cầm nổi bóng, nói gì đến tấn công. Thậm chí UAE còn cực kỳ căng thẳng và sợ hãi. Đấy mới là thứ bóng đá đẳng cấp, đáng xem".

Một cổ động viên khác thậm chí còn thẳng toẹt: "Bóng đá Thái Lan ngừng mơ tưởng đến châu Á hay World Cup đi. Quay lại ao làng Đông Nam Á mà học tập Việt Nam cho xong đi đã".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại