CĐV làm loạn, MU mất gói tài trợ 200 triệu bảng

PV/VOV.VN |

Công ty THG đã rút lui, không thực hiện cam kết tài trợ 200 triệu bảng cho MU sau vụ các CĐV làm loạn sân Old Trafford khiến trận đấu giữa Quỷ đỏ và Liverpool phải hoãn lại.

Theo trang tin Guardian, công ty có tên The Hut Group (THG) đặt trụ sở tại Manchester có gói tài trợ cho trị giá MU 200 triệu bảng trong 10 năm. Theo dự kiến, tên của công ty này sẽ xuất hiện trên áo đấu của MU từ mùa giải 2021/2022 theo bản hợp đồng có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

Tuy nhiên, những động thái mới nhất cho thấy, THG đã rút lui, không thực hiện cam kết tài trợ 200 triệu bảng cho MU sau vụ các CĐV làm loạn sân Old Trafford khiến trận đấu giữa Quỷ đỏ và Liverpool phải hoãn lại.

Nguyên nhân được đưa ra là bởi THG lo ngại chiến dịch tẩy chay của các CĐV MU. TGH là doanh nghiệp địa phương, có giá trị hàng tỷ bảng, lo ngại họ sẽ bị ảnh hưởng nặng nếu các CĐV MU tiếp tục chiến dịch phản đối các ông chủ (nhà Glazers) và các nhà tài trợ.

Trước đó hôm 2/5, hơn 1000 CĐV MU tụ tập trước sân Old Trafford trước khi trận derby nước Anh giữa đội chủ nhà và Liverpool diễn ra. Họ tạo khung cảnh hỗn loạn bằng pháo khói, thậm chí, một nhóm CĐV còn xông vào sân Old Trafford, làm hỏng mặt cỏ và nhổ cột cờ góc.

Việc các CĐV MU làm loạn cách đây gần một tuần khiến trận đấu MU - Liverpool bị hoãn lại đến ngày 13/5. Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải thi đấu 4 trận chỉ trong vòng 1 tuần./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại