CĐV Hải Phòng trút pháo sáng xuống sân, Ban kỉ luật VFF "ra tay" thế nào?

ĐÌNH THẢO |

Ban điều hành V.League 2017 vừa thông báo sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ các sai phạm sau vòng 1 V.League 2018 sang Ban kỉ luật VFF để có biện pháp xử lí.

Theo báo cáo của Ban điều hành V.League 2018 thì nổi cộm nhất sau vòng 1 là hành vi quá khích của khán giả Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu chiều 11.3. Khoảng 6.000 khán giả Hải Phòng được bố trí khu vực ngồi riêng ở khán đài B đã tạo không khí và sự cuồng nhiệt cho sân Hàng Đẫy trong ngày khai mạc Nuti Café V.League 2018.

Tuy nhiên, hành vi đốt quá nhiều pháo sáng trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, đặc biệt tại những phút cuối, những quả pháo sáng ném thẳng xuống sân bóng đã khiến trọng tài Ngô Duy Lân phải dừng trận đấu rồi sau đó kết thúc sớm vì lý do an ninh, an toàn.

CĐV Hải Phòng trút pháo sáng xuống sân, Ban kỉ luật VFF ra tay thế nào? - Ảnh 1.
Nhiều khả năng CĐV Hải Phòng lại nhận án phạt nặng như mùa trước với hành vi của mình. ẢNh: H.A

Ban điều hành V.League 2018 cho biết hiện những vi phạm tại vòng 1 sẽ được chuyển đến Ban Kỷ luật VFF. Án phạt như thế nào, hình thức phạt ra sao sẽ phải chờ quyết định từ phía Ban Kỷ luật VFF quyết định.

CĐV Hải Phòng từng bị án kỉ luật rất nặng từ Ban kỉ luật VFF khi cấm đến sân khách hết mùa V.League 2017 do ném pháo sáng khiến sân Mỹ Đình, khiến trận đấu với Hà Nội bị gián đoạn, rơi vào cảnh hỗn loạn, mất an ninh và an toàn.

Cái khó cho Ban kỉ luật VFF đó là Hải Phòng không thừa nhận Hội CĐV và chỉ một bộ phận CĐV tự phát của đội bóng đất Cảng thiếu ý thức, có cách hành xử thiếu văn minh, văn hóa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại