*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 7/12, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã phát hiện cây cần sa có kích thước “khủng” trong vườn của một hộ dân.
Ông Bùi Trung Kiên khai nhận số hạt hạt giống trên được cho và trồng với mục đích phục vụ chăn nuôi gia cầm.
Ngày 9-10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ 2.117 cây cần sa được trồng tại H.Chư Sê (Gia Lai) để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 12/8, Công an thành phố Pleiku, Gia Lai phát hiện hàng chục cây cần sa được trồng trong 1 quán karaoke và vườn nhà của một người dân.
Cuối giờ chiều ngày 5/6, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phát hiện hơn 200 cây cần sa được trồng trong vườn một người dân tại làng Puih Jri (xã B’Ngong).
Toàn bộ cần sa được trồng theo thành từng hàng cách nhau 50 – 80 cm và được chăm sóc cẩn thận với hệ thống tưới nước, bình xịt thuốc.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện gần 140 cây cần sa được trồng dày đặt trong mảnh vườn của một người dân nên tiến hành lập biên bản xử lí.
Ngày 16-11, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) phát hiện một lượng lớn cần sa tại khu vườn nhà ông H.T. (55 tuổi, ngụ xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân).
(Soha.vn) - Khi công an phát hiện 71 cây cần sa được trồng xen kẽ cây cà phê trong 300m2 đất của gia đình, bà Sương khai trồng để cho lợn, gà ăn.
Công an địa phương đã phát hiện hàng chục cây cần sa được người dân trồng tươi tốt, cao gần 2,5 mét giữa Sài Gòn.
Phan Thanh Long (45 tuổi) là người trông coi trang trại thừa nhận số cần sa trên là do Long trồng đã được 4-5 tháng.
Sáng 13/5, Công an xã Thạnh Tây (huyện Tân Biên, Tây Ninh) tổ chức thiêu huỷ hơn 10 kg cây cần sa.