Cầu thủ U23 Việt Nam: "Việt Nam nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở"

Bảo Bình |

Các cầu thủ U23 Việt Nam lạc quan trước kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022.

Lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam nằm ở bảng I khu vực phía Đông gồm đội chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc), Myanmar và Hồng Kông. Đây đều là các đối thủ không quá mạnh, trong đó U23 Việt Nam đã từng đối đầu với U23 Đài Loan (Trung Quốc) trong trận đấu giao hữu tại sân Hàng Đẫy với lứa cầu thủ Văn Toản, Bảo Toàn, Xuân Tú, Minh Bình... Chung cuộc, các học trò của HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng với tỉ số 6-1.

Đánh giá về các đối thủ tại bảng I vòng loại U23 châu Á, thủ môn Văn Toản cho biết: "Dù là bảng đấu không quá mạnh nhưng mỗi trận đấu chúng ta đều không được chủ quan. Nếu có cơ hội lọt vào đội hình U23 Việt Nam, tôi và toàn đội sẽ cùng cố gắng từng trận để vào VCK U23 châu Á 2022".

Một hậu vệ khác là Đặng Văn Tới, cầu thủ thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung của U23 Việt Nam trong thời gian qua cũng rất hào hứng với kết quả bốc thăm, dù vậy theo cầu thủ sinh năm 1999, U23 Việt Nam không nên chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào.

"Theo cá nhân tôi thì U23 Việt Nam nằm ở bảng này cũng tương đối là dễ chịu. Tuy nhiên, cơ hội thì vẫn thì chia đều cho 4 đội bóng, vì bóng chưa lăn nên chưa chắc chắn được điều gì. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để góp mặt ở VCK U23 Châu Á. Tôi sẽ cố gắng tập luyện để có tên trong danh sách tập trung tới đây", Văn Tới khẳng định.

Cầu thủ U23 Việt Nam: Việt Nam nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở - Ảnh 1.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022 (Ảnh: Giang Nguyễn)

Ở giải đấu này U23 Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ đã được vị thuyền trưởng người Hàn Quốc rèn luyện, tạo cơ hội làm quen với đấu trường quốc tế. Nguyễn Hai Long, Văn Toản, Lý Công Hoàng Anh hay Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình là những cầu thủ trẻ vừa cùng tuyển Việt Nam giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, được kỳ vọng sẽ cùng U23 Việt Nam gặt hái thêm những thành tích mới.

Trước cơ hội tiếp tục tiếp viết thêm trang sử mới cho bóng đá Việt Nam, tiền vệ Hoàng Anh chia sẻ:

"U23 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật kỹ và cố gắng từng trận để có được kết quả tốt nhất. Nếu tôi được trao cơ hội, tôi và toàn đội sẽ thi đấu cống hiến hết mình để xứng đáng với niềm tin của ban huấn luyện và người hâm mộ".

Theo kế hoạch, vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23 - 31/10/2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, tổ chức tại Uzbekistan từ 1 - 19/6/2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại