Cầu thủ U23 Việt Nam lập công, HAGL hủy diệt đối phương trong cơn mưa bàn thắng

Thuỳ Linh |

Cầu thủ U23 Việt Nam lập công, HAGL hủy diệt đối phương trong cơn mưa bàn thắng

Bước vào trận gặp Khánh Hòa, U21 HAGL đứng trước áp lực buộc phải giành chiến thắng để có thể có hy vọng sở hữu tấm vé vào VCK. Xét về trình độ lẫn lực lượng, U21 HAGL là đội được đánh giá cao hơn.

Trong hiệp 1, mặc dù tạo ra được vài cơ hội rõ nét nhưng bàn thắng vẫn chưa thể đến với HAGL. Hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao với tỷ số tạm thời 0-0.

Sang hiệp 2, Cảnh Anh là cầu thủ khai thông thế bế tắc trận đấu ở phút thứ 50. Chỉ 1 phút ngay sau đó, U21 HAGL nhanh chóng nhân đôi cách biệt với bàn thắng của Đình Lâm.

Có lợi thế về mặt tỷ số, các cầu thủ U21 HAGL chơi càng tự tin hơn. Thủ thành bên phía U21 Khánh Hòa tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng thêm 2 lần nữa trước khi 90 phút thi đấu chính thức kết thúc. Hai bàn thắng còn lại được ghi do công của Tiến Đạt và Bảo Toàn.

Cầu thủ U23 Việt Nam lập công, HAGL hủy diệt đối phương trong cơn mưa bàn thắng  - Ảnh 1.

U21 HAGL có chiến thắng đầu tiên (Ảnh: VFF)

Cú đá phạt đền của cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Thành Nhân ở cuối hiệp 2 là không đủ để cho U21 Khánh Hòa có 1 điểm ở trận đấu này. Chung cuộc, HAGL giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước U21 Khánh Hòa.

Đây chính là chiến thắng đầu tiên của Dụng Quang Nho và các đồng đội tại Vòng loại U21 Quốc gia 2021.

Vòng loại giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2021 có 18 đội bóng tham dự, diễn ra từ ngày 2/12 đến 12/12 tại 3 địa điểm là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (bảng A), Trung tâm PVF (bảng B) và Trung tâm Thể thao Viettel (bảng C). Vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16/12 đến 25/12 tại Trung tâm PVF.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại