Cầu thủ Iran sốc khi bị cấm thi đấu 6 tháng vì màn ăn mừng tưởng nhớ cháu trai quá cố

HIẾU LƯƠNG |

Tiền đạo Isa Alkasir của CLB Persepolis mới đây đã nhận án phạt cấm thi đấu 6 tháng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Ngoài ra, Isa Alkasir còn phải nộp phạt 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng) vì hành động ăn mừng đặc biệt trong trận đấu giữa Persepolis (Iran) và Pakhtakor (Uzbekistan). Trận đấu thuộc tứ kết AFC Champions League 2020.

Ở trận đó, Isa Alkasir lập cú đúp và nhận giải thưởng "cầu thủ của trận đấu" (Man of the match). Anh ăn mừng bằng cách đặt hai ngón trỏ gần khoé mắt, kéo căng để tạo thành đôi mắt hí.

Cầu thủ Iran sốc khi bị cấm thi đấu 6 tháng vì màn ăn mừng tưởng nhớ cháu trai quá cố - Ảnh 1.

Isa Alkasir ăn mừng trong trận thắng Pakhtakor (Ảnh: Persepolis)

Hành động của Isa Alkasir bị Uỷ ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC kết luận là mang tính "phân biệt chủng tộc", vi phạm Điều 58.1 của Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức của AFC (Phiên bản 2019).

Isa Alkasir ngỡ ngàng với phán quyết này của AFC. Anh cho biết màn ăn mừng bàn thắng này để tưởng nhớ cháu trai quá cố của mình vì cậu bé sở hữu đôi mắt hí. Isa Alkasir cho biết anh đã nhiều lần làm hành động ăn mừng này ở Giải VĐQG Iran.

Trong một tuyên bố, CLB Persepolis cho rằng AFC đã đưa ra quyết định "vội vàng", "không công bằng" và không "cân nhắc kỹ lưỡng".

Cầu thủ Iran sốc khi bị cấm thi đấu 6 tháng vì màn ăn mừng tưởng nhớ cháu trai quá cố - Ảnh 2.

Isa Alkasir (phải) chụp cùng anh trai ruột (trái) và cháu trai quá cố (giữa). Alkasir cho biết anh ăn mừng để tưởng nhớ cháu trai của mình (Ảnh: Tehran News)

Chưa dừng lại ở đó, án phạt mà AFC đưa ra chỉ đến trước vài tiếng khi Persepolis chuẩn bị đối đầu Al-Nassr (Saudi Arabia) ở bán kết AFC Champions League 2020 vào ngày 3/10.

"Đó là một quyết định rất phi logic và không công bằng khi cấm Alkasir chỉ vài giờ trước khi trận bán kết diễn ra", trích tuyên bố của Persepolis.

CLB của Iran sau đó đã cung cấp lời giải thích cho màn ăn mừng của Alkasir cho AFC một ngày trước khi trận bán kết diễn ra nhưng không được chấp thuận. Theo thông báo trong án phạt của AFC, Isa Alkasir có quyền khiếu nại và đại diện Persepolis khẳng định sẽ làm mọi cách để cầu thủ của họ kháng cáo thành công.

Án phạt này cũng tạo nên làn sóng phẫn nộ của CĐV Iran. Nhiều người cho rằng đang có một thế lực chống lại Persepolis ở đấu trường châu Á. Có người cho rằng đang có sự thiếu thấu hiểu giữa AFC với bóng đá Iran.

Cầu thủ Iran sốc khi bị cấm thi đấu 6 tháng vì màn ăn mừng tưởng nhớ cháu trai quá cố - Ảnh 3.

CLB Persepolis lý giải cho hành động của tiền đạo Isa Alkasir

Trên fanpage của AFC Champions League, nhiều CĐV Iran đã liên tục bình luận và bày tỏ sự phẫn nộ cho quyết định của AFC. Họ liên tục giải thích cho hành động của Isa Alkasir và kêu gọi sự công bằng.

Isa Alkasir sinh năm 1990, mới gia nhập Persepolis từ mùa giải năm nay và đang là chân sút chủ lực của đội bóng. Chính vì vậy, Persepolis không muốn mất tiền đạo này ở trận chung kết AFC Champions League.

Ở trận đấu với Al-Nassr ở bán kết, Persepolis đã giành chiến thắng 5-3 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hoà nhau 1-1 trong 120 phút. Persepolis đã trở thành đại diện của Tây Á tham dự trận chung kết AFC Champions League. Năm 2018, Persepolis cũng lọt vào trận chung kết nhưng để thua đại diện của Nhật Bản là Kashima Antlers.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Persepolis sẽ phải đợi đến tháng 12 mới được đá trận chung kết AFC Champions League do tình hình dịch bệnh ở khu vực Đông Á vẫn đang diễn biến phức tạp. Dự kiến, 4 bảng đấu ở khu vực Đông Á phải đến đầu tháng 11 mới có thể tổ chức trở lại.

Cầu thủ Iran sốc khi bị cấm thi đấu 6 tháng vì màn ăn mừng tưởng nhớ cháu trai quá cố - Ảnh 4.

Persepolis đại diện cho Tây Á tham dự trận chung kết AFC Champions League 2020 (Ảnh: AFC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại