Cầu thủ Indonesia phản đối chiến lược của đội nhà, kêu gọi hủy giải VĐQG vì nhập tịch quá nhiều

Tiểu Lâm Mộc |

Cầu thủ người Indonesia đang gây xôn xao dư luận sau những tuyên bố phản đối chính sách nhập tịch ồ ạt của LĐBĐ nước này.

Tiền vệ phòng ngự 30 tuổi của bóng đá Indonesia - Muhammad Tahir, vừa gây xôn xao khi cho rằng việc LĐBĐ nước này (PSSI) đang "mua" thành công cho ĐTQG bằng cách đưa về quá nhiều ngôi sao nhập tịch từ châu Âu, khiến nỗ lực của những cầu thủ nội địa đang trở nên vô ích.

Muhammad Tahir xuất hiện trước báo giới để phản đối chính sách của PSSI: "Chúng tôi, các cầu thủ chính gốc Indonesia đã mất đi cơ hội. Họ (cầu thủ nhập tịch) chơi bóng ở nước ngoài, chúng tôi chơi ở trong nước. Chúng tôi rõ ràng bị nhìn nhận một cách thiếu công bằng. Nếu về mặt chất lượng thì 11 cầu thủ chúng tôi cũng giống như họ. Không có nhiều khác biệt về trình độ.

PSSI hãy thử tổ chức một trận đấu giao hữu giữa các cầu thủ bản địa và nhóm nhập tịch. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ thắng vì chúng tôi có niềm tự hào vì màu cờ sắc áo".

Tiền vệ đang khoác áo CLB PSBS Biak thậm chí cho rằng giải VĐQG Indonesia sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ĐTQG ngày càng bị phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ nhập tịch.

"Indonesia bây giờ đã có quá nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu. Không phải là không tốt cho nền bóng đá. Nhưng như vậy, chúng ta tổ chức các giải đấu trong nước để làm gì?".

Cầu thủ Indonesia phản đối chiến lược của đội nhà, kêu gọi hủy giải VĐQG vì nhập tịch quá nhiều- Ảnh 1.

Chính sách nhập tịch ồ ạt ở Indonesia đang tạo ra tranh cãi trong làng bóng đá nước này.

Ở đợt hội quân gần nhất để thi đấu 2 lượt trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup (hồi tháng Ba vừa qua), HLV Shin Tae-yong triệu tập 10 cầu thủ nhập tịch. Trong trận lượt về ở Mỹ Đình (khi tuyển Indonesia thắng 3-0), HLV Shin Tae-yong sử dụng tới 6 cầu thủ nhập tịch ngay từ đội hình xuất phát.

Theo báo chí Indonesia, HLV Shin Tae-yong dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng hàng chục cầu thủ nhập tịch khoác áo đội U23 tham dự giải U23 châu Á sắp tới.

Mới đây, trang tin 163.com ở Trung Quốc cho rằng chính sách nhập tịch đang giúp tuyển Indonesia vươn lên từ một đội khá yếu trở thành đội "hạng hai" châu Á. Tuy nhiên, do số lượng cầu thủ nhập tịch ngày càng tăng mạnh, nên chính sách này vẫn đang gây ra những luồng ý kiến tranh cãi trong làng bóng đá xứ Vạn đảo. Những ý kiến trái chiều cho rằng những ngôi sao nhập tịch sẽ không có khát khao bằng dàn cầu thủ bản địa, trong khi số cầu thủ trong nước sẽ dần cạn khát khao cống hiến cho ĐTQG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại