Cầu thủ bỏ dở phỏng vấn để can ngăn đồng đội đánh nhau với nhân viên SVĐ

Trần Giang |

Sự cố ẩu đả giữa cầu thủ Gremio và nhân viên sân Arena Do Gremio khiến Pedro Geromel phải tạm ngừng trả lời phỏng vấn để đi 'dập lửa'.

Sáng ngày 24/3 (theo giờ Việt Nam), Internacional đánh bại Gremio ngay trên sân khách Arena Do Gremio với tỷ số 1-0 tại lượt về vòng bán kết giải Gaucho (Brazil). Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Taison ở phút thứ 64. Tuy nhiên, điểm nhấn chính của trận đấu này lại nằm ở màn ẩu đả không đáng có sau khi trọng tài Leandro Vuaden thổi hồi còi mãn cuộc.

Theo kênh truyền hình SporTV (Brazil), một nhân viên của sân Arena Do Gremio đã chế nhạo chính các cầu thủ chủ nhà là: "Cầu thủ hạng hai". Cộng thêm tâm lý ức chế vì vừa thua trận, các học trò của HLV Roger Machado ngay tức khắc nổi cáu sau khi nhân viên sân buông lời chế giễu.

Anh nhanh chóng chạy trốn vì bị nhiều cầu thủ Gremio truy đuổi. Người nhân viên này còn ném mạnh chai nước vào tay hậu vệ Rodrigues và đấm thủ môn Adriel. Rodrigues điên tiết lao vào và đánh túi bụi vào lưng kẻ gây rối. Đồng thời, một thành viên khác của Gremio cũng nổi khùng và liên tục đá vào người anh chàng nhân viên này.

Cầu thủ bỏ dở phỏng vấn để can ngăn đồng đội đánh nhau với nhân viên SVĐ - Ảnh 1.

Thấy vụ xô xát đang diễn ra ngay gần mình, Geromel - đội trưởng của Gremio phải lập tức tạm ngưng trả lời phỏng vấn rồi chạy đến để cùng thủ môn Brenno, một thành viên trong ban huấn luyện đội chủ nhà và đội ngũ an ninh can ngăn các đồng đội.

Sau đó, người nhân viên này được đưa ra khỏi sân Arena Do Gremio. Còn Geromel quay trở lại vị trí phỏng vấn để tiếp tục trả lời. Khi được phóng viên hỏi về sự cố vừa diễn ra, trung vệ 36 tuổi phát biểu: "Thật không may, đã có những sự nhầm lẫn không đáng có. Gremio chỉ muốn sự hòa bình và chúng tôi phải làm gương. Đừng để những sự việc như vậy xảy ra bất kỳ một lần nào nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại