Cảnh sát Anh lo ngại dịch Covid-19 sẽ nghiêm trọng hơn khi Liverpool vô địch Premier League

Nara |

Liverpool đang đếm từng ngày chờ Premier League trở lại để có thể giành chiếc cúp vô địch đã chờ đợi 30 năm.

Chỉ cần thêm 2 trận thắng nữa, Liverpool sẽ trở thành nhà vô địch Premier League. Nhưng 30 năm chờ đợi của Lữ đoàn đỏ đã dài thêm khi dịch Covid-19 ập đến khiến các giải đấu khắp châu Âu phải hoãn lại.

Một vài tín hiệu lạc quan đã xuất hiện gần đây. Các CLB Premier League bắt đầu lên kế hoạch tập luyện trở lại. Các phương án tổ chức được đưa ra. Những ý kiến lạc quan cho rằng Premier League có thể tiếp tục vào tháng 6 tới.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗi lo về việc tổ chức các trận đấu, cảnh sát và cơ quan y tế Anh cũng dành sự chú ý lớn tới thành phố Liverpool - nơi thầy trò HLV Klopp đã ở rất gần chiếc cúp.

Ai cũng biết, người hâm mộ Liverpool nổi tiếng cuồng nhiệt. Năm ngoái, ước tính đã có tới 750.000 fan đổ ra đường phố trong buổi lễ ăn mừng chức vô địch Champions League của Lữ đoàn đỏ.

Cảnh sát Anh lo ngại dịch Covid-19 sẽ nghiêm trọng hơn khi Liverpool vô địch Premier League - Ảnh 1.

CĐV Liverpool rất cuồng nhiệt

Các nhà chức trách lo ngại rằng nếu Liverpool lên ngôi tại Premier League, người hâm mộ sẽ sẵn sàng phá bỏ quy định giãn cách xã hội, tụ tập lại để tổ chức những màn ăn mừng thâu đêm suốt sáng. Điều này làm tăng đáng nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Cảnh sát Anh hiện đã có những buổi thảo luận với các hội nhóm CĐV Liverpool nhằm ngăn đám đông người hâm mộ đổ ra đường và vây kín Anfield trong ngày đăng quang.

Trước đó, nhiều trận đấu bóng đá ở châu Âu từng bị coi là nguyên nhân làm dịch Covid-19 lây lan mạnh hơn do vẫn cho phép khán giả đến sân bất chấp những lời cảnh báo. Ví dụ như trận đấu giữa Atalanta và Valencia hay cuộc đọ sức giữa Liverpool với Atletico Madrid trong khuôn khổ Champions League.

Cảnh sát Anh lo ngại dịch Covid-19 sẽ nghiêm trọng hơn khi Liverpool vô địch Premier League - Ảnh 2.

Các khán đài chật kín, người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia, không đeo khẩu trang và hò hét suốt cả trận là nguyên nhân làm dịch Covid-19 dễ lây lan hơn.

Tại Anh, số ca mắc Covid-19 tính đến hết ngày 28/4 là 161.145, trong đó có tới 23.660 trường hợp tử vong.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại