*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ ngày 1/7/2026, Luật Căn cước và Luật Cư trú sửa đổi, sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.
Bắt đầu từ ngày 1/7 tới đây, nhiều quy định mới liên quan đến Luật Căn cước và Luật Cư trú sẽ chính thức đi vào đời sống.
Dưới đây là các mức phạt đối với những hành vi vi phạm liên quan đến việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện tử và giấy chứng nhận căn cước theo quy định hiện hành.
Từ nay, việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài sẽ thực hiện theo 2 hình thức bao gồm: thông qua môi trường điện tử hoặc bằng Phiếu khai báo tạm trú.
Theo quy định của Luật Căn cước, công dân Việt Nam phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đến các mốc tuổi nhất định.
Mới đây, đề xuất của Bộ Tư pháp tại dự thảo nghị định về quy trình liên thông điện tử đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Nguyễn Thị Chuyên và một đối tượng khác bị cáo buộc giả danh cán bộ gọi điện cho người dân, lừa đảo số tiền hàng trăm triệu đồng.
Cuối những năm 1980, khi Việt Nam vẫn đang loay hoay tìm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng hậu chiến và bóng đen của lệnh cấm vận, một chuyên gia tài chính ngoại quốc đã lặng lẽ dấn thân vào một hành trình đầy chông gai nhưng cũng vô cùng kỳ diệu. Đó là hành trình đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho ngành tư vấn quốc tế tại Việt Nam của Kenneth Atkinson – Nhà sáng lập Grant Thornton Việt Nam.
Chính phủ quyết định cắt giảm nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp, quản lý căn cước.
Từ 15/4/2026 người dùng điện thoại di động tự xác thực SIM chính chủ qua VNeID.
Nghị định 58 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, trong đó có một số quy định mới về việc đăng ký cư trú đối với người chưa thành niên.
Việc không mang theo căn cước hoặc không thể xuất trình thông tin định danh hợp lệ khi cơ quan chức năng kiểm tra có thể khiến người dân đối mặt với mức phạt hành chính đáng kể theo quy định mới.