Campuchia doạ bỏ vòng loại Asian Cup, AFC ngay lập tức hành động

Mạnh Tùng |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã gửi lời xin lỗi phía Campuchia vì những thiếu sót trong công tác chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2023. Trước đó, tướng Sao Sokha, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia, đòi hủy trận mở màn gặp Ấn Độ.

Đội tuyển Campuchia đang có mặt tại Ấn Độ để thi đấu bảng D vòng loại Asian Cup 2023. Thông qua báo chí, tướng Sao Sokha đã đề nghị Liên đoàn bóng đá châu Á ( AFC ), Liên đoàn bóng đá Ấn Độ và ban tổ chức vòng loại Asian Cup 2023 phải gửi thư xin lỗi Campuchia trong vòng 3 tiếng đồng hồ nếu không đội tuyển nước này sẽ ngay lập tức về nước bằng chuyên cơ chỉ vài tiếng trước trận đấu với chủ nhà Ấn Độ.

Lý do của phản ứng gay gắt này là vì quốc kỳ của Campuchia mà ban tổ chức sử dụng không đúng với quy định của nước này. Ông Sao Sokha cũng cho rằng công tác tiếp đón đội tuyển Campuchia không được chu đáo.

Vài phút sau tuyên bố của lãnh đạo bóng đá Campuchia, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã gửi thư xin lỗi Liên đoàn bóng đá Campuchia và nêu ra giải pháp khắc phục.

"Chúng tôi lấy làm tiếc về quốc kỳ của Campuchia ở giải đấu lần này không đáp ứng các yêu cầu chính xác về thiết kế và màu sắc. AFC xin thông báo rằng chúng tôi sẽ chiếu hình ảnh quốc kỳ chính xác của Vương quốc Campuchia lên màn hình đồ họa trong trận đấu với Ấn Độ sắp diễn ra. Đây cũng là cách chúng tôi giải quyết trong những trường hợp tương tự", lá thư của AFC viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại