Campuchia cử 100 người sang Việt Nam học hỏi kinh nghiệm tổ chức SEA Games

Phong Vũ |

Nước chủ nhà của kỳ SEA Games 32 - Campuchia đang có những chuẩn bị tích cực để hướng tới một đại hội thể thao.

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đã chính thức khép lại đầy thành công. Nước chủ nhà Việt Nam về nhất toàn đoàn với 441 huy chương các loại trong đó có 205 huy chương vàng, 121 huy chương bạc và 115 huy chương đồng. Thái Lan đứng thứ 2 với 90 huy chương vàng. Đông Timor là quốc gia duy nhất không thể giành được huy chương vàng nào.

SEA Games 31 được đánh giá thành công trên các phương diện từ sự chuẩn bị của nước chủ nhà, khâu tổ chức, chất lượng chuyên môn của các nội dung thi đấu cũng như độ lan tỏa. Theo những thông tin mới nhất, nước chủ nhà của kỳ đại hội tiếp theo là Campuchia đã gửi sang Việt Nam 100 người để học tập kinh nghiệm tổ chức SEA Games 31.

Campuchia cử 100 người sang Việt Nam học hỏi kinh nghiệm tổ chức SEA Games - Ảnh 1.

Lễ bế mạc SEA Games 31 được diễn ra tối ngày 23/5. (Ảnh: BTC).

Theo đúng kế hoạch, SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam sẽ diễn ra trong năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên ngày hội thể thao Đông Nam Á đã được đẩy lùi sang năm 2022.

Chính vì thế mà thay vì 2 năm thì kỳ SEA Games 32 sẽ diễn ra ngày trong năm 2023. Theo dự kiến Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 sẽ được diễn ra từ ngày 05/5 đến ngày 16/5/2023 tại Campuchia.

Hiện tại, Campuchia chỉ còn chưa đầy một năm nữa để hoàn tất công tác chuẩn bị cho SEA Games 32. Với những sự đầu tư chất lượng, đại hội thể thao tới đây ở Campuchia được kỳ vọng sẽ tiếp tục thành công như những kỳ đại hội trước đó.

Các môn thi đấu chính thức cũng như linh vật của SEA Games 32 cũng được chính thức công bố tại Lễ bế mạc SEA Games 31 hôm 23/5 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại