Campuchia "chơi lớn" vì tham vọng chinh phục VCK U23 châu Á 2020

Đoàn Dự |

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, Campuchia là đội chủ nhà bảng H nên ít nhiều nuôi hy vọng lọt vào VCK.

Thế nhưng, bảng H lại có những đối thủ cực kì khó nhằn, nếu không nói là quá tầm của Campuchia, như Hàn Quốc, Australia. Duy chỉ có Đài Bắc Trung Hoa, đội mới thua Việt Nam 1-6 xem chừng ngang hàng chủ nhà.

Trong những nỗ lực nuôi hy vọng có vé vào VCK U23 châu Á 2020, danh thủ Nhật Bản, Honda đã tìm cách gọi nhiều HLV có chất lượng cao về rèn luyện cho U23 Campuchia. Đó là Alfredo Magni (52 tuổi), cựu HLV thủ môn AC Milan trong giai đoạn 2014 - 2018, cùng Giorgio Bianchi (43 tuổi), người cũng làm công tác đào tạo ở đội bóng xứ Mỳ ống năm 2017.

Hiện vẫn chưa biết 2 nhân tố nói trên được Honda đưa về làm thời vụ với bóng đá Campuchia hay sẽ ký hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, với những HLV chất lượng này, tin rằng U23 Campuchia sẽ ít nhiều có tiến bộ, dù rằng sự tiến bộ đó e sẽ không đủ cho họ cạnh tranh vé vào VCK với Hàn Quốc, Australia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại