Cái tên nào đáng chờ đợi nhất của U22 Việt Nam ở đợt tập trung tháng 8?

Nguyễn Anh |

U22 Việt Nam sẽ có lần hội quân thứ 2 vào ngày 16/8 tới đây, với rất nhiều những gương mặt triển vọng để hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 31.

Tiêu Exal (TP.HCM)

Cái tên nào đáng chờ đợi nhất của U22 Việt Nam ở đợt tập trung tháng 8? - Ảnh 1.

Tiêu Exal lần thứ 2 được triệu tập lên U22 Việt Nam.

Tiền vệ Việt kiều điển trai Tiêu Exal đang tạo được ấn tượng mạnh với NHM khi sở hữu chiều cao lý tưởng lên đến 1m82 cùng với phong cách chơi bóng đơn giản nhưng không kém phần hiệu quả. Trên sân, Tiêu Exal có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí như trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền vệ phòng ngự.

Chính nhờ vào sự đa năng của mình, Tiêu Exal đã tạo rất nhiều ấn tượng với HLV Park Hang-seo. Và ở lần hội lần này, anh tiếp tục được chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội.

Dụng Quang Nho (HAGL)

Cái tên nào đáng chờ đợi nhất của U22 Việt Nam ở đợt tập trung tháng 8? - Ảnh 2.

Dụng Quang Nho vinh dự được trao tấm băng đội trưởng của U22 Việt Nam.

Giới chuyên gia đánh giá, Dụng Quang Nho có phong cách thi đấu rất giống Trọng Hoàng, với lối chơi nhiệt huyết, giàu thể lực. Ngoài ra, hậu vệ sinh năm 2000 còn có khả năng đảm nhiệm được nhiều vị trí trên sân và có tố chất thủ lĩnh.

Ở đợt tập trung trước đó, Quang Nho là người đã vinh dự được đề cử trở thành đội trưởng của 22 Việt Nam dưới sự tín nhiệm của các đồng đội và ban huấn luyện.

Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh)

Cái tên nào đáng chờ đợi nhất của U22 Việt Nam ở đợt tập trung tháng 8? - Ảnh 3.

Lý Công Hoàng Anh đang chơi ngày càng tiến bộ trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đối với NHM bóng đá Việt Nam, cái tên Lý Công Hoàng Anh vẫn đang là một cái tên khá xa lạ, nhưng với những CĐV Hà Tĩnh, cầu thủ sinh năm 1999 đang thực sự là một nhạc trưởng mới của trong lối chơi của đội bóng Núi Hồng.

Thậm chí, HLV Phạm Minh Đức còn đánh giá Lý Công Hoàng Anh có tiềm năng không kém đàn anh Đỗ Hùng Dũng nhờ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi bóng rất hợp lý và khoa học.

Trần Danh Trung (Viettel)

Cái tên nào đáng chờ đợi nhất của U22 Việt Nam ở đợt tập trung tháng 8? - Ảnh 4.

Trần Danh Trung đang là tiền đạo đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Tiền đạo điển trai Trần Danh Trung đang cho thấy những sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua và đang được quy hoạch trở thành một trong những mũi nhọn hàng đầu của U22 Việt Nam tại SEA Games 31 sắp tới.

Phong cách chơi bóng của tiền đạo này rất đặc biệt, khi anh có tầm hoạt động rộng, lối chơi ít chạm cùng với đó là khả năng di chuyển không bóng khôn ngoan và kỹ năng săn bàn đầy nhạy bén.

Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh)

Cái tên nào đáng chờ đợi nhất của U22 Việt Nam ở đợt tập trung tháng 8? - Ảnh 5.

Nguyễn Hai Long trong màu áo Than Quảng Ninh.

Nguyễn Hai Long sinh năm 2000, được HLV Phan Thanh Hùng đôn lên đội 1 Than Quảng Ninh năm thứ hai liên tiếp. Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và đang có những màn trình diễn vô cùng ấn tượng tại sân chơi V.League.

Trên sân, nhìn cách Hai Long thi đấu không ai nghĩ cầu thủ này mới chỉ 20 tuổi. Từ một cầu thủ mà tất cả chỉ nghĩ là phương án thay thế tạm thời cho Hải Huy (chấn thương), Nguyễn Hai Long giờ đây đã tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt ở V.League. Thậm chí, anh còn là người lọt vào "mắt xanh" của HLV Park Hang-seo và được nhắm đến là nhân tố mới trong màu áo ĐTQG.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại