Cái kết của những đội bóng nhà nghèo, ít quan hệ

Đăng Huỳnh |

Vòng 26 V.League 2019 sẽ quyết định tấm vé xuống hạng của Thanh Hoá và S.Khánh Hoà BVN, hai đội bóng có thể coi là “nghèo, ít quan hệ” dù họ từng đều rất giàu.

“Khánh Hoà không đi xin điểm”

S.Khánh Hoà BVN sẽ đối đầu với HAGL ở vòng đấu cuối cùng V.League 2019 trên sân Pleiku, ở trận đấu bắt buộc phải thắng để nuôi hy vọng giành vé chơi trận play-off. Đến thời điểm này, nhiều người đang đặt kỳ vọng vào tinh thần quyết tâm mà các cầu thủ Khánh Hoà đã vượt lên hoàn cảnh để cố gắng những vòng đấu cuối cùng. Đội bóng thành phố biển không chỉ được biết đến là “con nhà nghèo” ở V.League, họ còn là đội bóng dám tuyên bố “không đi quan hệ” điểm số.

Sau khi Khánh Hoà thất thủ 0-2 trước Viettel ở vòng 17, HLV Võ Đình Tân đã tuyên bố rằng: “Bóng đá Khánh Hòa dù bất cứ như thế nào, tình huống nào, hoàn cảnh nào vẫn sẽ thi đấu hết mình. Đó là tiêu chí cần phải khẳng định xuyên suốt là ở V.League này chỉ có Khánh Hoà làm được. Bởi vậy, kể cả chúng tôi đủ điểm, dư điểm hay thiếu điểm đều sẽ đá sòng phẳng không xin bất cứ một ai”.

Câu nói của ông Tân đã khiến nhiều người chạnh lòng. Có phải cả V.league chỉ Khánh Hoà không đi xin cho điểm, và những đội bóng còn lại xảy ra tình trạng này? Đó là thực trạng mà HLV Võ Đình Tân cũng đã tiết lộ với báo chí rằng, dù có những thời điểm Khánh Hoà cũng từng được đặt vấn đề khi họ dư điểm.

Tại V.League 2015, trước khi Đồng Nai cầm vé xuống hạng, HLV Trần Bình Sự từng cay đắng nói rằng: “Đồng Nai đơn độc ở V.League. Chúng tôi là đội bóng từ đầu đến cuối thi đấu không có bạn bè. Ra sân là thi đấu hết mình. Năng lực kém thì thua, tôi chấp nhận. Nhưng bóng đá có vấn đề nhường nhịn nhau, tôi rất buồn, người làm bóng đá chân chính, khán giả rất buồn”.

Vấn đề quan hệ giữa các đội bóng mà HLV Võ Đình Tân và Trần Bình Sự chỉ ra thực tế chẳng có bằng chứng cụ thể. Nhưng câu chuyện xin cho điểm kiểu “3 đi, 3 về” trong quá khứ từng xảy ra, hay hiện tượng một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng vẫn đang hiện hữu. Đấy là điều khiến cho câu chuyện trụ hạng hay vô địch bằng “quan hệ” ở V.League được đặt nghi vấn.

Vòng cuối cùng, Khánh Hoà rất cần 3 điểm trước HAGL đã chắc chắn trụ hạng để cạnh tranh suất play-off. Bây giờ, HLV Võ Đình Tân sẽ thấm thía hơn giá trị của “quan hệ” thế nào, khi đội bóng cận kề bờ vực xuống hạng.

“Đại gia hết thời” Thanh Hoá

Thanh Hoá đã gia nhập “hộ nghèo” từ V.League 2019 khi tập đoàn FLC “bỏ của chạy lấy người”. Điều này đã kéo theo những hệ luỵ lớn, đội bóng phải bán đi hàng loạt ngôi sao kèm theo việc khó khăn về tài chính. Bầu Đệ đã đứng ra “giải cứu” đội bóng, thế nhưng sự xuất hiện của doanh nhân này lại dường như thành một vấn đề, khiến tình trạng của Thanh Hoá rắc rối hơn.

CLB Thanh Hoá đang lập kỷ lục buồn với 10 trận liên tiếp không thắng, trong đó có 9 trận thua. Sự bết bát của Thanh Hoá là điển hình nhất cho câu chuyện các đội bóng V.League phụ thuộc vào 1 doanh nghiệp, 1 ông bầu. Tập đoàn FLC rút lui khiến Thanh Hoá liêu xiêu về tài chính, tạo ra những bất ổn về chuyên môn. Và hình ảnh bầu Đệ cầm sa bàn, thay cả nhiệm vụ của Huấn luyện viên tại Thanh Hoá chính là đỉnh điểm của những bất ổn tại đội bóng này.

Từ một “đại gia” tiêu tiền vung tay và thế lực của V.League, Thanh Hoá trở nên quá tầm thường. Đội bóng xứ Thanh không phải đã cùng đường, khi vẫn còn những nhân tố chất lượng trong đội hình, thế nhưng sự bất ổn về tài chính và nội bộ đã khiến họ thua chính mình.

Vòng hạn màn V.League 2019 sẽ quyết định tấm vé xuống hạng của Thanh Hoá và Khánh Hoà. Cả hai đang cùng có 25 điểm và sẽ đối đầu với các đối thủ hết mục tiêu. Đây là những bi kịch của bóng đá Việt Nam, khi mới chỉ cách đây 1 mùa giải, Khánh Hoà (xếp thứ 3) và Thanh Hoá (xếp thứ 2) đều có huy chương.

Nếu chỉ đổ lỗi cho tiền và quan hệ thì chưa đủ. Vấn đề nằm ở chỗ, các đội bóng vẫn chưa thực sự xây dựng theo hướng căn cơ, bài bản và định hướng chuyên nghiệp.

Thế nên V.League 2019 ngày hạ màn, vui ít, lo nhiều...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại