“Cái dớp” ở giải châu Á giúp Indonesia có thể mơ về chức vô địch, phá kỷ lục cũ của U23 Việt Nam

Tiểu Lâm Mộc |

U23 Indonesia đang có cơ sở để hướng tới chức vô địch tại giải U23 châu Á.

Sau chiến thắng ngoạn mục trên loạt luân lưu ở tứ kết gặp Hàn Quốc, U23 Indonesia đã giành quyền vào bán kết đối đầu Uzbekistan. Dù đội quân của HLV Shin Tae-yong đang bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ nhưng họ lại có cơ sở để hướng tới mục tiêu xa hơn và cũng khó hơn nhiều đó là chức vô địch.

Thống kê cho thấy, có những "cái dớp" đang tồn tại trong lịch sử giải U23 châu Á. Theo đó, kể từ khi giải đấu ra đời từ năm 2013 cho đến nay, đội giành chức vô địch ở 5 kỳ giải đấu luôn khác nhau, nghĩa là không có quốc gia nào từng vô địch 2 lần.

Iraq là đội đầu tiên lên ngôi năm 2013, tiếp theo là Nhật Bản (2016), Uzbekistan (2018), Hàn Quốc (2020) và Ả Rập Saudi (2022). Điều này có thể trở thành lý do giúp U23 Indonesia thêm tự tin trước mục tiêu trở thành đội thứ 6 trong lịch sử đoạt chức vô địch giải châu Á.

“Cái dớp” ở giải châu Á giúp Indonesia có thể mơ về chức vô địch, phá kỷ lục cũ của U23 Việt Nam- Ảnh 1.

U23 Indonesia đang thi đấu ngày càng hay ở giải U23 châu Á.

Có một thống kê khác khác giúp U23 Indonesia thêm phần lạc quan. Theo đó, qua 5 kỳ giải U23 châu Á được tổ chức, chỉ duy nhất 1 trường hợp là các đội từng lọt vào chung kết ở kỳ trước có thể vào chung kết ở kỳ liền sau đó.

Năm 2013, Iraq và Ả Rập Saudi vào chung kết nhưng đến năm 2016 là Nhật Bản và Hàn Quốc. Đến năm 2018, Uzbekistan và U23 Việt Nam lọt vào trận cuối nhưng đến năm 2020 lại là Hàn Quốc và Ả Râp Saudi.

Chỉ duy nhất Ả Rập Saudi là từng vào 2 trận chung kết liên tiếp ở các năm 2020 và 2022. Tuy nhiên, đội bóng này hiện đã bị loại từ vòng tứ kết tại giải đấu năm nay. Nếu "cái dớp" này lặp lại, rất có thể Indonesia sẽ vượt qua Uzbekistan (đội vào chung kết năm 2022) và thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ có cơ hội tranh chức vô địch.

Giải U23 châu Á năm cũng đang trở nên hấp dẫn hơn bởi 4 đội lọt vào bán kết nằm ở các khu vực khác nhau của châu Á. Trong khi Nhật Bản ở Đông Á, Iraq ở Tây Á, Uzbekistan ở Trung Á thì Indonesia lại ở khu vực Đông Nam Á. Điều này phần nào cho thấy khoảng cách trình độ giữa các khu vực đang ngày càng bị thu hẹp lại.

“Cái dớp” ở giải châu Á giúp Indonesia có thể mơ về chức vô địch, phá kỷ lục cũ của U23 Việt Nam- Ảnh 2.

CĐV Indonesia có cơ sở để mơ về chức vô địch của đội nhà.

Trong số 4 đội vào bán kết năm nay, chỉ duy nhất Indonesia là chưa từng vô địch giải châu Á (đây mới là lần đầu tiên họ tham dự đấu trường châu lục). Tuy nhiên, đội quân của HLV Shin Tae-yong đang thi đấu ngày càng hay, không chỉ xuất sắc về kỹ chiến thuật mà còn có tinh thần vô cùng hưng phấn.

Trong trường hợp có thể vô địch giống như điều mà một số trang báo Indonesia từng nhắc tới suốt những ngày qua, thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ lập nên một kỳ tích lịch sử ở châu Á, đồng thời phá kỷ lục cũ của một đại diện Đông Nam Á với chức Á quân của U23 Việt Nam từ năm 2018.

Highlights U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: Chiến thắng lịch sử của Indonesia

Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại