Cái dớp đáng sợ khiến Việt Nam có… 0% cơ hội trước Nga?

Lê Sơn |

Có một điều rất đáng ngại với ĐT futsal Việt Nam bởi trong lịch sử, tất cả những đội tuyển ở châu Á mỗi khi gặp Nga tại World Cup đều chịu chung kết cục thảm bại.

Trước trận đấu với Việt Nam, Nga từng 4 lần gặp các đại diện thuộc châu Á trong khuôn khổ VCK Futsal World Cup với kết quả toàn thắng, ghi tổng cộng 34 bàn và chỉ để lọt lưới 5 bàn.

Futsal Nga đích thực là một khắc tinh của các đội tuyển châu Á. Mọi thứ bắt đầu kể từ lần đầu tiên xứ sở Bạch dương được góp mặt ở VCK Futsal World Cup vào năm 1992 tại Hồng Kông.

Trong kỳ World Cup này, Nga rơi vào bảng đấu tương đối khó thở cùng Tây Ban Nha, Mỹ và Trung Quốc. Kết quả, Nga cầm hòa Tây Ban Nha 7-7; thua Mỹ 3-8 và thắng hủy diệt Trung Quốc tới 10-1.

Đây là giải đấu mà tuyển Nga không lọt vào vòng 1/8. Tuy nhiên, với chiến thắng tưng bừng trước Trung Quốc thì xứ Bạch dương phần nào đã để lại ấn tượng trong lần đầu tiên được góp mặt ở ngày hội lớn nhất của futsal thế giới.

Cái dớp đáng sợ khiến Việt Nam có… 0% cơ hội trước Nga? - Ảnh 2.

Futsal Nga từng 2 lần khiến Trung Quốc phải tê tái.

4 năm sau tại VCK Futsal World Cup 1996 (tại Tây Ban Nha), Nga nằm bảng B cùng Hà Lan, Argentina, Trung Quốc.

Kết quả, "các chú Gấu" xứ Đông Âu đã hòa Hà Lan lẫn Argentina với cùng tỷ số 2-2 và một lần nữa "làm gỏi" Trung Quốc với tỷ số tới 11-1.

Ở giải đấu này, Nga lọt vào vòng 1/8 nhưng đã thất thủ trước Brazil với tỷ số 2-6.

Sau VCK World Cup năm 2000 không nằm cùng bảng với một đại diện ở châu Á và sự vắng mặt tại VCK World Cup 2004, ĐT Nga đã trở lại sau đó 4 năm và lập tức biến một "ông lớn" khác của Á châu trở thành nạn nhân.

Đó là kỳ World Cup năm 2008 khi Nga nằm chung bảng với Brazil, Nhật Bản, Cuba và Quần đảo Solomon.

Cái dớp đáng sợ khiến Việt Nam có… 0% cơ hội trước Nga? - Ảnh 3.

Nga không gặp bất kỳ khó khăn nào để đè bẹp Nhật Bản.

Kết quả, ở ngay trận mở màn vòng bảng, những chú gấu Nga đã không gặp một chút khó khăn nào để đè bẹp Nhật Bản với tỷ số 9-1. Đáng nói đây là thời điểm mà Nhật Bản được đánh giá là đội tuyển hàng đầu của khu vực châu Á.

Ở kỳ World Cup này, Nga đã lọt vào tới bán kết và giành hạng 4 chung cuộc.

Đến VCK World Cup 2012, đội bóng vùng Đông Âu không gặp đại diện nào của châu Á nhưng tại kỳ World Cup đang diễn ra ở Colombia, một lần nữa Nga lại cho thấy sức mạnh khi quật ngã đại diện xuất sắc nhất của Đông Nam Á là Thái Lan với tỷ số 4-2.

Cái dớp đáng sợ khiến Việt Nam có… 0% cơ hội trước Nga? - Ảnh 4.

ĐT Thái Lan (áo xanh) cũng tỏ ra không có "cửa" so với Nga.

Như vậy, trước khi đối đầu với ĐT Việt Nam tại vòng 1/8 sắp tới, ĐT Nga đã thắng tuyệt đối trong những lần đối đầu với một đội tuyển thuộc châu Á trong khuôn khổ World Cup.

Đáng nói tất cả những bại tướng của Nga gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan đều được đánh giá cao hơn so với Việt Nam thời điểm hiện tại.

Ở cuộc đối đầu sắp tới, rất có thể thầy trò HLV Bruno sẽ trở thành một nạn nhân tiếp theo của ĐT xứ Bạch dương.

Tất nhiên, sẽ chỉ có điều thần kỳ mới có thể làm thay đổi được "cái dớp" đáng sợ này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại