Các tay đua Tour de France lo ngại về khán giả

Đình Cường |

Khán giả là động lực không nhỏ cho các VĐV khi tranh tài, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng trong thời điểm hiện tại.

Tour de France đã diễn ra được hơn 1 phần 3 chặng đường mà chưa gặp phải bất kỳ sự cố đáng tiếc nào liên quan tới vấn đề y tế. Chưa có tay đua nào phải rời khỏi cuộc tranh tài vì tai nạn hay dương tính với COVID-19. Dù vậy, nguy cơ lây nhiễm virus vẫn còn và đó là lý do mà không ít tay đua lo lắng.

Tour de France 2020 diễn ra với sự hạn chế tham gia của khán giả. Tại các chặng đường dài, BTC không khuyến khích cổ động viên đứng 2 bên đường cổ vũ như thường lệ. Tuy nhiên, mọi khuyến cáo đã bị gạt sang 1 bên, khi các tay đua thi đấu chặng 8 vừa qua. Rát nhiều CĐV đã đứng 2 bên đường cổ vũ đoàn đua khi các cuaro leo đèo trên dãy Pyrenees.

Các tay đua Tour de France lo ngại về khán giả - Ảnh 1.

Nhiều CĐV đã không đeo khẩu trang khi cổ vũ các tay đua

Nicolas Roche, 1 tay đua của đội Sunweb, cho rằng các khán giả nên có trách nhiệm hơn với chính họ và cả các tay đua, bởi nguy cơ lây nhiễm virus SARS-COV-2 vẫn cao. 

Ban tổ chức không thể có đủ sức để lo cho từng khán giả, ít nhất họ cũng phải đeo khẩu trang. Trước mắt, BTC cũng chỉ biết mong khán giả ý thức hơn mà thôi, còn nếu tình hình không được cải thiện, có khả năng họ sẽ đề xuất sự hỗ trợ nhằm cấm khán giả theo dõi bên đường.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại