Các sự kiện thể thao thế giới đáng chờ đợi nhất trong năm 2023

Hồng Nhung |

Theo trang Augustman, nhiều sự kiện thể thao nổi bật nhất trên thế giới như Giải quần vợt Australia mở rộng và Asian Games đang được chờ đợi nhất trong năm 2023.

Giải quần vợt Australia mở rộng

Giải quần vợt Australia mở rộng tại Melbourne trong năm 2023 sẽ là giải đấu rất được mong đợi. Đây là giải Grand Slam đầu tiên được tổ chức sau khi tay vợt hàng đầu Roger Federer giải nghệ- người có giải đấu cuối cùng là Laver Cup 2022 vào tháng 9. Trận đấu đầu tiên của Giải đã bắt đầu khởi tranh vào ngày 16/1. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Naomi Osaka, Emma Raducanu… dự kiến sẽ là những cái tên nóng được xướng lên tại Australia mở rộng 2023.

Các sự kiện thể thao thế giới đáng chờ đợi nhất trong năm 2023 - Ảnh 1.

Giải quần vợt Australia mở rộng 2022. Ảnh: Getty

Tay vợt từng 9 lần vô địch Quần vợt Australia mở rộng là Novak Djokovic có thể trở lại giải năm 2023 và Rafael Nadal nhiều khả năng cũng sẽ trở lại để bảo vệ danh hiệu Australia mở rộng của mình. Mặt khác, Giải Australia mở rộng 2023 là lần thứ 22 sẽ có sự góp mặt của Venus Williams.

Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2023

Các sự kiện thể thao thế giới đáng chờ đợi nhất trong năm 2023 - Ảnh 2.

Rafael Nadal tạo dáng với chiếc cúp Pháp mở rộng vào năm 2022.

Hầu hết các ngôi sao hàng đầu tại Australia mở rộng 2023 sẽ có mặt ở Paris tham gia Giải quần vợt Pháp Mở rộng từ ngày 28/5 – 11/6.

Đáng chú ý là nhà vô địch Giải quần vợt Pháp mở rộng Nadal, người đã 14 lần giành giải vô địch giải quần vợt Pháp mở rộng và đã giành danh hiệu này vào năm 2022.

"Vua sân đất nện" đã đánh bại Casper Ruud của Na Uy với tỷ số 6–3, 6–3, 6–0 trong trận chung kết mùa giải trước. Ruud cũng là cây vợt số 3 thế giới và là người vào chung kết giải mở rộng Mỹ 2022 (2022 US Open).

Trong khi đó, tay vợt Djokovic cũng được xem là một trong những ứng cử viên mạnh nhất tại giải đấu. Mặc dù tay vợt mới giành được danh hiệu này hai lần – 2016 và 2021 – nhưng giải năm nay chắc chắn sẽ là cơ hội tốt nhất để tay vợt người Serbia giành thêm danh hiệu thứ ba.

Giải quần vợt Wimbledon

Giải vô địch Wimbledon dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 3-16/7/2023. Trong số 7 danh hiệu đạt được ở giải Wimbledon, Djokovic đã hai lần liên tiếp vô địch All England Lawn Tennis và Croquet Club ở London vào năm 2021 và 2022. Do đó, Djokovic là người được chú ý trong giải 2023 sắp tới.

Các sự kiện thể thao thế giới đáng chờ đợi nhất trong năm 2023 - Ảnh 3.

Novak Djokovic tạo dáng trên sân cỏ sau chức vô địch Wimbledon 2022. Ảnh: Twitter

Djokovic đã đánh bại hạt giống vô địch Nick Kyrgios của Australia với tỷ số 4–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3) để giành quyền tham dự giải đấu năm 2022. Đáng chú ý là Kyrgios đã lội ngược dòng ở bán kết khi đối thủ của anh, Nadal buộc phải rút lui vì chấn thương.

Năm 2022, Elena Rybakina trở thành người Kazakhstan đầu tiên giành chức vô địch đơn nữ ở Wimbledon. Cả Rybakina và á quân Jabeur sẽ là những cái tên được chú ý tại phiên bản 2023.

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 dự kiến sẽ tổ chức vào 20/7 – 20/8. Là một trong những sự kiện thể thao quan trọng nhất trong năm, Australia và New Zealand sẽ đồng tổ chức Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023. Tổng cộng có 32 đội từ sáu liên đoàn bóng đá sẽ tham dự giải đấu.

Các sự kiện thể thao thế giới đáng chờ đợi nhất trong năm 2023 - Ảnh 4.

Cầu thủ Marta của Brazil trong một trận đấu. Ảnh: FIFA Women’s World Cup

Australia là thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và New Zealand là thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương (OFC). Do đó, đây là lần đầu tiên một Giải vô địch bóng đá thế giới dành cho nữ được tổ chức bởi các quốc gia thuộc các liên đoàn khác nhau.

Trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra tại Eden Park ở Auckland và trận chung kết sẽ được tổ chức tại Sân vận động Australia ở Sydney.

Hà Lan, Đức, Anh, Thụy Điển và Pháp được đánh giá nằm trong số những đối thủ mạnh.

Giải quần vợt Mỹ mở rộng (28/8-10/9)

Giống với giải Australia mở rộng 2022, giải quần vợt Mỹ mở rộng 2022 cũng có vấn đề với ngôi sao Djokovic. Tuyển thủ người Serbia Djokovic, từng ba lần vô địch giải đấu đã buộc phải rút lui vì chưa được tiêm phòng COVID-19 nên không được phép vào Mỹ.

Các sự kiện thể thao thế giới đáng chờ đợi nhất trong năm 2023 - Ảnh 5.

Iga Świątek (áo trắng) ăn mừng cùng đồng đội sau khi vô địch Giải quần vợt Mỹ mở rộng. Ảnh: Twitter

"Thật đáng buồn, tôi sẽ không thể đến NY lần này để tham dự US Open," Djokovic viết trên Twitter, đồng thời nói thêm rằng anh sẽ "giữ phong độ tốt và tinh thần tích cực và chờ cơ hội thi đấu trở lại."

Tuy nhiên, năm 2023 sẽ hoàn toàn khác. Thách thức trước mắt của Djokovic sẽ lần lượt là Alcaraz và Ruud, nhà vô địch và á quân năm 2022.

Nadal, hạt giống số 2 tại giải đấu năm 2022 đã bị loại ở vòng 4. Świątek kết thúc năm 2022 với chức vô địch US Open, đánh bại Jabeur trong trận chung kết 6–2, 7–6(7–5).

Đại hội thể thao châu Á 2022 (23/9 – 8/10)

Đại hội thể thao châu Á 2022 ban đầu dự kiến được tổ chức tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc từ ngày 10 – 25/9/2022. Giải đấu lớn đã bị hoãn lại vào tháng 5/2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc.

Các sự kiện thể thao thế giới đáng chờ đợi nhất trong năm 2023 - Ảnh 6.

Trung tâm Triển lãm Thể thao Olympic Hàng Châu, nơi tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á 2022 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Châu Á 2022. Ảnh: Wikimedia Commons

Vào tháng 7, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã ban hành một lịch trình mới, theo đó Đại hội thể thao châu Á sẽ được dời sang năm 2023. Các vận động viên đến từ Australia, New Zealand và các quốc gia Châu Đại Dương khác được kỳ vọng sẽ tham gia giải đấu lần đầu tiên theo lời đề nghị từ OCA. Tuy nhiên đến tháng 4/2022, cả Australia và New Zealand đều cho biết sẽ không cử vận động viên tham gia vì một số lý do.

Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu về tổng số huy chương kể từ Đại hội thể thao châu Á 1982, sẽ tổ chức đại hội lần thứ ba sau hai lần tổ chức vào năm 1990 và năm 2010. Mặc dù Hàng Châu là thành phố đăng cai chính nhưng các sự kiện lớn cũng sẽ được tổ chức tại các thành phố Ninh Ba, Ôn Châu, Hồ Châu, Thiệu Hưng, Kim Hoa ở Chiết Giang vào năm 2023.

Tổng cộng có 61 sự kiện thể thao sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội Thể thao châu Á 2022. Sau Đại hội Thể thao Châu Á 2022, Đại hội Thể thao Người khuyết tật Châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 28 /10 tại Hàng Châu, Trung Quốc

Giải vô địch cricket nam ICC

Giải vô địch cricket nam ICC thế giới lần thứ 13 là một trong những sự kiện thể thao lớn của năm 2023, đặc biệt là đối với các quốc gia Nam Á - nơi cricket là môn thể thao thống trị.

Các sự kiện thể thao thế giới đáng chờ đợi nhất trong năm 2023 - Ảnh 7.

Các cầu thủ đội tuyển Anh ăn mừng sau khi vô địch giải đấu World Cup Cricket nam ICC 2019. Ảnh: ICC

Trong sự kiện lớn lần này, Ấn Độ sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức giải đấu đồng đội nam ở nội dung đơn. Trước đó, Ấn Độ đồng đăng cai với các quốc gia Nam Á khác.

Ấn Độ, Australia và Pakistan, tất cả đều từng là nhà vô địch trước đó. Nhưng có lẽ thách thức lớn nhất vẫn là New Zealand, đội tuyển cricket nam số 1 thế giới và là đội vào chung kết năm 2019. Phương thức thi đấu sẽ tương tự với năm 2019, các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm trước khi vào vòng loại trực tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại