Các ĐTQG mừng rỡ khi FIFA tăng số cầu thủ được đăng kí tại World Cup

PV |

FIFA vừa thay đổi luật cho phép các đội tuyển quốc gia chọn tối đa 26 cầu thủ cho World Cup 2022 tại Qatar, tăng danh sách tối đa lên 3 người.

Các ĐTQG mừng rỡ khi FIFA tăng số cầu thủ được đăng kí tại World Cup - Ảnh 1.

Trong thông báo mới nhất về những thay đổi tại World Cup 2022, FIFA tuyên bố: “Số lượng cầu thủ được đưa vào danh sách cuối cùng của các đội tuyển được nâng lên ít nhất là 23 và tối đa là 26 người. Trong một trận đấu, sẽ chỉ có tối đa 11 quan chức của đội được ngồi trên ghế dự bị. Và một trong những người này phải là bác sĩ của đội”

Động thái này được bàn bạc từ cuộc họp tại Văn phòng FIFA - bao gồm các chủ tịch của FIFA và sáu liên đoàn bóng đá - sau khi danh sách 23 cầu thủ được mở rộng cho các giải vô địch châu lục gần đây.

Việc bổ sung ba cầu thủ vào danh sách đăng ký của World Cup, sau khi UEFA đã làm điều tương tự cho giải vô địch châu Âu năm ngoái. Quyền được đăng ký tới 28 cầu thủ cũng đã được phê duyệt cho giải đấu Copa America ở Nam Mỹ năm ngoái và tại Cúp các quốc gia châu Phi vào tháng Giêng.

Những con số bổ sung giúp các huấn luyện viên của 32 đội đối phó với các trường hợp COVID-19 có thể bùng phát. Điều đó cũng có nghĩa là những cầu thủ không may mắc bệnh sẽ tuân thủ các quy trình chăm sóc sức khỏe trong khu tập trung ở Qatar thay vì được đưa từ quê nhà của họ.

Các ĐTQG mừng rỡ khi FIFA tăng số cầu thủ được đăng kí tại World Cup - Ảnh 2.

Sự thay đổi về quy mô đội sẽ đưa tổng cộng 96 cầu thủ dự World Cup diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12. Giải đấu kéo dài 28 ngày so với 32 ngày cách đây 4 năm ở Nga.

Hầu hết các cầu thủ bổ sung có thể sẽ đến từ các câu lạc bộ châu Âu. Như vậy các mùa giải phải tạm dừng trước ngày 13 tháng 11 cho kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức trong mùa đông. Các đội sẽ hội quân với nhau chỉ một tuần trước khi giải đấu khởi tranh thay vì thời gian chuẩn bị thông thường khoảng hai tuần.

FIFA đã tạo ra một quỹ trị giá 209 triệu đô la từ doanh thu World Cup của mình để "bồi thường" cho các câu lạc bộ, với tỷ lệ hàng ngày khoảng vài nghìn đô la để họ "nhả" các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Các đội dự World Cup cũng có thể sử dụng năm cầu thủ thay thế trong quy định 90 phút thay vì ba. Những điều này đã bắt đầu như một quy tắc tạm thời vào năm 2020 để giảm bớt gánh nặng thể lực của cầu thủ. Nhưng giờ đây đã thành luật cụ thể.

Văn phòng FIFA cũng ấn định ngày 16 tháng 3 năm sau sẽ tổ chức cuộc bầu cử Chủ tịch, diễn ra tại Kigali, Rwanda, trong đại hội thường niên của 211 liên đoàn thành viên.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang tranh cử cho một nhiệm kỳ mới 4 năm để kéo dài vị trí lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới của mình lên 11 năm.

Chưa có đối thủ tiềm năng nào xuất hiện và hạn chót để tham gia cuộc bầu cử là bốn tháng trước ngày bỏ phiếu. Điều đó sẽ rơi vào giữa tháng 11, vài ngày trước khi World Cup bắt đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại