Các đối thủ lần lượt thiếu quân, U23 Việt Nam phòng chống Covid-19 như thế nào?

Anto |

U23 Việt Nam đến thời điểm hiện tại vẫn đầy đủ quân số, đảm bảo sức khoẻ trong khi các đối thủ lần lượt có các ca dương tính Covid-19 tại U23 Đông Nam Á 2022.

Tại U23 Đông Nam Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam được sắp xếp ở chung khách sạn cùng các đội tuyển U23 Lào, Malaysia, Philippines, Timor Leste, Singapore, Thái Lan và Myanmar. Trong thời gian qua, nhiều ca dương tính đã xuất hiện trong chế độ "bong bóng" của giải.

Trên đất Campuchia, U23 Singapore là đội gần nhất xác định thêm 3 ca dương tính trước trận thua 1-3 với Thái Lan hôm qua (16/2). U23 Myanmar phải rút lui khỏi giải ngay trước trận khai màn bảng B hôm 15/2 do chỉ còn có 5 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu trong số 26 cầu thủ. Trước đấu gặp Myanmar, U23 Malaysia cũng xác định ca thứ 2 dương tính.

Các đối thủ lần lượt thiếu quân, U23 Việt Nam phòng chống Covid-19 như thế nào? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đến thời điểm hiện tại vẫn đầy đủ quân số và đảm bảo sức khoẻ

Trong tình trạng khó khăn này, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đảm bảo được sức khỏe cho toàn đội. Để làm được điều này, cán bộ y tế U23 Việt Nam chia sẻ: "BTC đã sắp xếp cho các đội ăn ở khu vực riêng với thời gian sử dụng khác nhau để tránh lây chéo nếu có dương tính. Còn riêng đội tuyển Việt Nam thì cứ 5 hôm tôi sẽ test nhanh một lần cho các thành viên đội tuyển và yêu cầu thực hiên 5K nghiêm ngặt trong sinh hoạt, luyện tập và thi đấu.

BTC đã thực hiện phương pháp cách ly ngay khi có kết quả dương tính trước trận (có thể cách ly tại phòng riêng của khách sạn hoặc bệnh viện do BTC yêu cầu). Các thành viên sau khi âm tính sau trận đấu sẽ tiếp tục được xét nghiệm để kiểm soát giống như các giải khác. Còn tại khách sạn thì họ tiến hành khử khuẩn ngay khi có ca dương tính".

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ còn 2 ngày tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với U23 Singapore vào ngày 19/2 lúc 19h trên sân Prince Stadium. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận đấu khép lại vòng bảng U23 Đông Nam Á lúc 19h ngày 22/2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại