Các đội bóng Ngoại hạng Anh muốn trở lại thi đấu vào tháng 5

Hoàng Anh - Tuấn Đoàn |

Nhằm đảm bảo không bị thất thu tài chính, giải Ngoại hạng Anh đã lên ra kế hoạch đưa giải đấu trở lại trong thời gian sắp tới.

Theo kế hoạch, đại diện của 20 đội bóng đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh sẽ có buổi họp trực tuyến vào thứ 6 tuần này để tìm ra phương án tổ chức cho phần còn lại của mùa giải. Theo Daily Mail, hiện tại các đội đang muốn trở lại thi đấu vào đầu tháng 5, để cho đến muộn nhất là 16/7 sẽ hoàn thành hết 9 vòng đấu còn lại. Toàn bộ các trận đấu sẽ diễn ra trên sân không có khán giả.

Sở dĩ BTC giải đấu đưa ra đề xuất này, là bởi những lo ngại về thất thu tài chính từ bản quyền truyền hình. Gói bản quyền của 2 kênh truyền thông lớn của Anh là Sky Sports và BT Sports có trị giá 3 tỷ bảng mỗi mùa, và nếu không thể kịp hoàn thiện mùa giải hiện tại trước tháng 7, giải ngoại hạng Anh sẽ mất đi khoảng 750 triệu bảng. 

Thậm chí nếu kéo dài các trận đấu sang tháng 8 hay tháng 9, mùa giải mới 2020/2021 cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hè năm sau sẽ là thời điểm các cầu thủ phải tập trung thi đấu Euro.

Các đội bóng Ngoại hạng Anh muốn trở lại thi đấu vào tháng 5 - Ảnh 1.

Giải đấu cấp cao nhất nước Anh sẽ là giải VĐQG trở lại thi đấu sớm nhất?

Theo giới thạo tin, các đội bóng ở top đầu trên BXH như Liverpool, Chelsea, Manchester City hay Manchester United đều ủng hộ quyết định đưa giải Ngoại hạng Anh trở lại vào tháng 5 năm nay. 

Nếu điều này xảy ra, giải đấu cấp cao nhất nước Anh nhiều khả năng sẽ là giải VĐQG trở lại thi đấu sớm nhất tại Châu Âu khi các giải đấu lớn khác ở Italia, Đức hay Tây Ban Nha đều đã phải công bố hoãn vô thời hạn.

Các đội bóng Ngoại hạng Anh muốn trở lại thi đấu vào tháng 5 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại