*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chủ tịch của Tập đoàn Trung Nguyên đã khẳng định: "Tầm nhìn của Trung Nguyên phải là Tập đoàn số 1, thống ngự toàn diện và trên toàn cầu". Tưởng rằng tuyên bố như vậy là quá xa vời nhưng những gì đang làm lại cho thấy họ đang bám sát với lời khẳng định của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ.
Tại sự kiện roadshow hành trình siêu xe xuyên Việt của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung Nguyên đã công bố những số liệu liên quan đến hoạt động của công ty trong suốt 22 năm qua.
Vụ việc kéo dài từ cuối năm 2017 liên đới tới nhiều cơ quan chức năng do vướng tranh chấp vì các lô hàng tại Bắc Giang.
Trên thị trường cà phê hòa tan, thực tế chỉ có Vinacafé và Nescafé tranh hùng xưng bá. Thị phần cà phê hòa tan G7 5 năm gần đây chưa bao giờ vượt quá 5%.
“Chúng tôi đang giải quyết các mẫu thuẫn nội bộ dựa trên sự tôn trọng pháp luật và phán quyết của tòa án", bà Lê Hoàng Diệp Thảo thông tin về vấn đề pháp lý giữa cá nhân bà và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Trung Nguyên.
Có ý kiến cho rằng, cà phê Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn khuấy đảo thị trường, việc ngừng bán G7 3in1 chỉ là chiêu trò PR nhằm lôi cuốn báo chí và dư luận.
Trung Nguyên cho biết sản phẩm cafe G7 chưa được cung ứng kịp thời là do nhu cầu đặt hàng từ các nhà phân phối, khách hàng tại thị trường Việt Nam và Quốc tế đều gia tăng đột biến cùng lúc vào thời điểm cuối năm.
Nếu Trung Nguyên dừng bán cà phê hòa tan G7, ước tính tập đoàn này sẽ mất khoảng 18% tổng doanh thu với giá trị khoảng 185 tỷ đồng năm 2016.
Tâm điểm