*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chúng ta đang tiêu tốn tiền vào những thứ xa xỉ, đắt tiền nhưng lại quá keo kiệt, căn ke từng đồng với chính bản thân mình trong cuộc sống thường ngày. Tại sao lại như vậy?
Nếu bạn nghĩ phân là thứ bẩn thỉu và vô giá trị thì chắc hẳn bạn đã nhầm to rồi đấy, trên thực tế có những "cục phân" trị giá hàng triệu USD, thậm chí một số còn được dùng làm hương liệu để sản xuất nước hoa.
Mặc dù có cái đuôi "Geisha" nhưng "vàng đen" Elida Geisha không phải "kỹ nữ" mà là cà phê có gốc gác từ Ethiopia, đất nước ở Đông Phi.
Rượu chuột bao tử, máu rắn, bò, sinh tố nhái, nước tiểu bò là những thức uống không phải ai cũng có đủ can đảm để thử dù chỉ một lần.
Sự kết hợp giữa loại cà phê ngon nhất và chiếc máy pha độc đáo nhất đã làm nên ly cà phê có giá trị không hề nhỏ. Nếu bạn biết nguyên liệu làm nên cốc cà phê này thì bạn sẽ đồng ý, cái giá 18 USD/ly là quá hợp lý.
Cà phê chồn, loại cà phê đắt nhất thế giới với mức giá có thể lên đến 100 USD/cốc. Tuy nhiên, có một sự thật không thể chối cãi là loại cà phê nổi tiếng thế giới này đang được làm nên từ phân và máu của loài chồn.
Một ly cà phê Kopi Luwak có giá tới 90 USD (gần 2 triệu đồng). Loại cà phê này có gì đặc biệt mà giá lại đắt nhất thế giới?
Trứng luộc nước tiểu đồng tử, đầu cá hồi chôn sống, hay hải cẩu thối rữa nhồi chim biển chết là những món khiến nhiều thực khách lắc đầu.
Được biết đến như ngà voi đen, loại cà phê phân voi này có giá 1.500 USD/kg (tương đương 31,9 triệu đồng/kg), vượt qua giá của loại cà phê chồn cũng được xem là hảo hạng.