Cả gan cắn đối thủ ngay trên sàn đấu, võ sĩ Muay có biệt danh "Rắn hổ mang" lập tức bị xử thua

AB |

Hành động xấu xí của võ sĩ Mouhman Alharar đã không qua được mắt của trọng tài.

Tình huống xấu xí đến trong màn so tài giữa tay đấm Mouhman Alharar và Mohammed Mardi tại sự kiện UAM Muay Thai Night 6 diễn ra vào hôm 25/6. Đây là trận đấu mà tay đấm chủ nhà Mardi là người chơi tốt hơn, nhiều lần dồn ép đối thủ vào góc đài.

Khi hiệp 3 chỉ còn khoảng 10 giây sẽ khép lại, võ sĩ Alharar bất ngờ há miệng cắn vào cổ Mardi khi cả hai đang tiến hành ôm khóa. Hành động này không qua được mắt của trọng tài chính. Ông vua áo đen không ngần ngại xử thua tay đấm có biệt danh "Rắn hổ mang".

Võ sĩ bị xử thua sau khi cắn đối thủ  

Cả gan cắn đối thủ ngay trên sàn đấu, võ sĩ Muay có biệt danh Rắn hổ mang lập tức bị xử thua - Ảnh 2.
Cả gan cắn đối thủ ngay trên sàn đấu, võ sĩ Muay có biệt danh Rắn hổ mang lập tức bị xử thua - Ảnh 3.

Mouhman Alharar (găng đỏ) chơi xấu khi cắn vào cổ đối thủ Mardi

Trên MXH, cộng đồng võ thuật bày tỏ sự phẫn nộ với tình huống phi thể thao được Alharar thực hiện. "Tôi nghĩ nên cấm vĩnh viễn anh ta", một tài khoản bức xúc. Tờ Bloodyelbow thậm chí còn so sánh hành động của Alharar với cú cắn tai huyền thoại được Mike Tyson thực hiện vào năm 1997 trước Evander Holyfield.

Mouhman Alharar là tay đấm đến từ Morocco và hiện sở thành tích 8 thắng - 3 thua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại