BXH Doha Cup: U23 Việt Nam đứng cuối cùng, U23 Thái Lan trượt huy chương bởi bàn thua nghiệt ngã

Chewy |

2 đội bóng đến từ Đông Nam Á đều chịu thất bại ở lượt trận phân định thứ hạng Doha Cup 2023.

U23 Việt Nam đã có 90 phút nhỉnh hơn U20 Kyrgyzstan và một số thời điểm ở rất gần với bàn thắng. Tuy nhiên, đoàn quân áo đỏ không tận dụng được các cơ hội cũng như lợi thế hơn người trong khoảng 10 phút cuối trận để tung ra đòn quyết định.

Bước vào loạt đá luân lưu 11m, U23 Việt Nam để thua 4-5 trước đối phương trong thử thách cân não. Như vậy, thầy trò HLV Troussier khép lại giải đấu với vị trí cuối bảng và không ghi được bàn thắng nào.

BXH Doha Cup: U23 Việt Nam đứng cuối cùng, U23 Thái Lan trượt huy chương bởi bàn thua nghiệt ngã - Ảnh 1.

Do các đội chia cặp đấu phân hạng ở lượt trận thứ ba dựa trên kết quả 2 lượt trận đầu nên sẽ có trường hợp đội xếp dưới nhiều điểm hơn đội xếp trên.

Một đại diện Đông Nam Á khác là U23 Thái Lan cũng gây tiếc nuối trong lượt trận phân hạng. Voi chiến thi đấu không tồi chút nào nhưng cuối cùng lại để thua ở một tình huống phạt góc trong những phút bù giờ hiệp một. Đây là pha bóng mà đáng lẽ ra các hậu Thái Lan có thể làm tốt hơn trong việc theo kèm đối thủ.

Thua 0-1 trước U23 Kuwait, U23 Thái Lan dừng chân ở vị trí thứ tư chung cuộc. Dù sao đây cũng là thứ hạng rất đáng ghi nhận và là điểm tựa giúp Voi chiến tự tin hơn trong mục tiêu giành lại tấm HCV SEA Games.

Ở trận chung kết, U23 Hàn Quốc cho thấy sức mạnh vượt trội với thắng lợi 3-0 trước U23 UAE và đăng quang ngôi vô địch một cách thuyết phục. 2 cặp đấu còn lại, U23 Ả Rập Xê Út thắng U23 Qatar 10-9 trên chấm 11m sau khi hoà 0-0 trong 2 hiệp chính còn U23 Iraq thắng U23 Oman với tỉ số 1-0.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại