Buôn bán thua lỗ, ngôi sao Juan Mata tính chuyện rời M.U

LÂM VĂN |

Đối mặt tương lai u ám tại M.U, cùng với đó là công việc làm ăn không thuận lợi, rất có thể, Juan Mata sẽ khép lại mọi kế hoạch của mình tại thành phố Manchester và bước sang một hành trình mới.

Juan Mata gia nhập M.U hồi tháng 1/2014 từ Chelsea. Sau một thời gian ổn định cuộc sống, tới năm 2016, anh quyết định mở một nhà đồ ăn Tây Ban Nha ở thành phố Manchester khi nhận thấy tại đây không có địa chỉ nào bán những đồ ăn đúng chất xứ sở đấu bò tót.

Công việc kinh doanh của Mata ban đầu khá phát đạt. Nhà hàng có tên Tapeo & Wine nhận được sự ủng hộ từ nhiều CĐV mê bóng đá, đặc biệt là người hâm mộ M.U. Trên trang TripAdvisor, một người dùng từng gọi nhà của Mata là nơi bán đồ ăn ngon nhất Manchester. Ngay cả HLV Pep Guardiola của Man City cũng thường dẫn các cầu thủ Tây Ban Nha đến nhà hàng của Mata thưởng thức.

Tuy nhiên, những ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến công việc kinh doanh của nhà hàng Nhà hàng Tapeo & Wine gặp nhiều khó khăn. Theo tiết lộ từ MEN, nhà hàng Tapeo & Wine hiện đang thua lỗ tới hơn 1 triệu bảng và nhiều khả năng sẽ phải đóng cửa trong thời gian tới.

Thực tế, Mata và cha anh – người trực tiếp điều hành nhà hàng Tapeo & Wine, cũng đã tính tới khả năng chấm dứt công việc kinh doanh tại Manchester để chuyển dịch sang một nơi khác. Lý do là vì Mata đang đối mặt với tương lai bất định tại M.U. Mùa này, tiền vệ người Tây Ban Nha mới chỉ ra sân có 8 trận và nằm trong nhóm không được HLV Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng.

Hợp đồng hiện tại của Mata với M.U còn thời hạn tới hè 2021, nhưng vì nằm trong nhóm những cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB (140.000 bảng/tuần) mà lại chẳng đóng góp được gì nhiều, nên khó lòng được giữ lại. Theo Daily Mail, Mata có thể sẽ chuyển sang chơi bóng tại Mỹ, Trung Đông hoặc Trung Quốc để “dưỡng già”, đồng thời cũng có thể tiếp cận thị trường ăn uống ở những nơi này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại