Bulgaria 0-2 Italia: Ngôi đầu về tay Azzurri

Thành Nam |

Italia đã dễ dàng vượt qua Italia với 2 pha lập công của Diego Belotti và Manuel Locatelli. Với chiến thắng này, đoàn quân áo thiên thanh đã vươn lên dẫn đầu bảng C vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Italia đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở vòng loại World Cup

Italia đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở vòng loại World Cup

Italia đã có màn khởi đầu rất suôn sẻ ở vòng loại World Cup 2022 khi vượt qua Bắc Ireland với tỉ số 2-0 ở lượt mở màn. Rạng sáng nay, ở lượt trận thứ 2, với sự hưng phấn, đoàn quân áo thiên thanh tiếp tục đánh bại Bulgaria với tỉ số tương tự. Với 6 điểm sau 2 lượt trận, thầy trò Mancini đã vượt qua Thụy Sỹ, vươn lên dẫn đầu bảng C.

Chấn thương đã khiến Chiellini, Berardi và Caputo phải rời trại tập trung của Italia sau trận đấu với Bắc Ireland. Đội hình xuất phát của Azzurri đã có 6 sự thay đổi so với trận ra quân, trong đó có Sensi, Chiesa và Belotti.

Mặc dù có sự thay đổi lớn về đội hình nhưng Italia vẫn thể hiện được sự kết dính trong lối chơi. Tuy vậy, trước lối chơi phòng ngự chủ động của Bulgaria, Azzurri gặp khá nhiều khó khăn. Trong khoảng 30 phút đầu trận, đội bóng của HLV Mancini không tạo ra những cơ hội rõ rệt.

Sự khác biệt của trận đấu đã xảy ra ở cuối hiệp 1. Chính xác là ở phút 42, trong nỗ lực xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Insigne, Diego Belotti đã bị hậu vệ Bulgaria kéo ngã. Trọng tài lập tức cho Italia được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, đích thân tiền đạo của Torino đã lập công, đưa Italia vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn mở tỉ số của Belotti đã giúp Italia thay đổi cục diện trận đấu khi bước vào hiệp 2. Trước đội hình dâng cao của Bulgaria, Azzurri đã có nhiều khoảng trống để chơi phản công. Không ít cơ hội đã được các vị khách tạo ra nhờ sự cơ động của 2 mũi khoan Chiesa - Insigne.

Phút 72, bàn thắng thứ 2 những tưởng đã đến với Italia khi Belotti thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ thành Iliev. Nhưng may mắn đã không đứng về phía Azzurri khi bóng tìm đến cột dọc khung thành Bulgaria. Đó cũng là thời điểm trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp của cả 2 đội.

Bulgaria 0-2 Italia: Ngôi đầu về tay Azzurri - Ảnh 2.

Locatelli ấn định chiến thắng 2-0 cho Italia ở phút 82

Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến! Phút 82, tiền vệ vào sân thay người ở hiệp 2, Manuel Locatelli đã tung cú đặt lòng hiểm hóc vào góc xa nâng tỉ số lên 2-0 cho Italia.

Trong phần còn lại của trận đấu, Italia còn tạo ra một số cơ hội nữa nhưng không thể ghi bàn. Mặc dù vậy, chiến thắng 2-0 đã là quá đủ để Italia giành trọn 3 điểm. Do Thụy Sỹ chỉ thắng Lithuania với tỉ số 1-0 ở trận cùng giờ nên thầy trò Roberto Mancini đã vươn lên dẫn đầu bảng C sau 2 lượt trận. Ở lượt trận thứ 3 vào ngày 31/3 tới, Azzurri sẽ có chuyến làm khách trên sân của Lithuania.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

BULGARIA: Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Kostadinov (Malinov 62'); Cicinho (Karagaren 46'), Chochev, Vitanov (Rainov 88'), Tsvetanov; Delev (A Iliev 78'), Galabinov.

ITALIA: Donnarumma; Florenzi (Di Lorenzo 68'), Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi (Locatelli 68'), Verratti (Pessina 88'); Chiesa (Bernardeschi 75'), Belotti (Immobile 75'), Insigne.

Bulgaria 0-2 Italia: Ngôi đầu về tay Azzurri - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại