Bruno Fernandes là bản hợp đồng quá hời với M.U?

LÂM VĂN |

Mùa đông 2020, M.U đồng ý bỏ ra 46 triệu euro để chiêu mộ Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon, kèm theo khoản phụ phí khoảng 25 triệu euro. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng “Quỷ đỏ” bị hớ, nhưng thực tế cho tới thời điểm này, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chứng minh điều ngược lại.

Bruno Fernandes chính là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của M.U trong kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Đây được đánh giá là một sự bổ sung cần thiết cho đội chủ sân Old Trafford kể cả về mặt chuyên môn lẫn hình ảnh. Tuy nhiên, theo như chia sẻ từ một sếp lớn của Sporting Lisbon vào hồi tháng 3 vừa qua, “Quỷ đỏ” đã bị hớ trong thương vụ này.

Cụ thể, theo kết quả báo cáo gửi lên các cơ quan có thẩm quyền, M.U phải trả trước cho Sporting Lisbon số tiền là 46 triệu euro, đồng thời họ phải thanh toán nhiều khoản phụ phí khác lên tới 25 triệu euro. 

Như vậy, đội bóng nước Anh đã phải chi tới 71 triệu euro để đổi lấy chữ ký của tiền vệ 25 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, nửa đỏ thành Manchester cũng sẽ phải san sẻ 10% số tiền bán được Bruno trong tương lai cho Sporting Lisbon.

Thế nhưng thực tế cho tới lúc này, Bruno Fernandes đã chứng minh, M.U quá đúng khi chi đậm để mang anh về Old Trafford. Đơn cử như rạng sáng nay, tiền vệ người Bồ Đào Nha này ghi bàn và kiến tạo giúp “Quỷ đỏ” vùi dập chủ nhà Aston Villa 3-0, qua đó áp sát tốp 4. 

Theo thống kê, Bruno Fernandes đã đặt dấu giày vào 13 bàn thắng của M.U trong 10 trận gần nhất, ngang bằng với thành tích của Micky Quinn (Coventry City) ở mùa giải 1992/93.

Thời gian bùng nổ của Fernandes ở Premier League cũng song hành với màn thăng hoa rực rỡ của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer. Cụ thể, họ tìm được đến 7 chiến thắng, hòa 3, ghi 23 bàn thắng và chỉ lọt lưới 4 lần. Từ việc gần như hết cơ hội đua tốp 4, giờ M.U chỉ còn kém vị trí thứ 4 của Leicester City đúng 1 điểm và nắm quyền tự quyết trong tay.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại