Bruno Fernandes không xứng đáng đeo băng đội trưởng MU?

PV/VOV.VN |

Bruno Fernandes hứng chịu chỉ trích dữ dội sau trận thua Liverpool 0-7 và bị đánh giá không xứng đáng đeo băng đội trưởng của MU.

Bruno Fernandes đã có một đêm đáng quên tại Anfield, khi MU thảm bại 0-7 trước Liverpool còn tiền vệ người Bồ Đào Nha có màn trình diễn tệ hại. Không những vậy, cầu thủ 28 tuổi còn bị chỉ trích dữ dội vì thái độ thi đấu bất ổn.

Cây viết Ian Ladyman của Daily Mail bình luận: “Bruno Fernandes không thể hiện được bất cứ điều gì ở Anfield. Đóng góp lớn nhất của anh ta không đến từ đôi chân mà là cái miệng. Anh ta tranh cãi không ngừng, đến hết giờ rồi vẫn đấu khẩu với Alisson”.

Bruno Fernandes không xứng đáng đeo băng đội trưởng MU? - Ảnh 1.

Bruno Fernandes gây thất vọng tràn trề tại Anfield. (Ảnh: Sky Sports)

Bộ đôi cựu danh thủ Roy Keane và Gary Neville đồng loạt chỉ trích Bruno Fernandes thậm tệ. Hai huyền thoại từng mang băng thủ quân của Quỷ đỏ đều cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã không làm tròn trách nhiệm đội trưởng.

“Một số hành động của Bruno Fernandes trong hiệp 2 là nỗi ô nhục. Tôi chán ngấy việc Bruno Fernandes chỉ đứng vùng vằng mà không chịu chạy. Đó không phải phải một người đội trưởng mẫu mực” - Gary Neville cho hay.

Roy Keane đánh giá: “Ngôn ngữ cơ thể của Bruno Fernandes thực sự đáng hổ thẹn. Anh ta là cầu thủ ngôi sao, anh ta là đội trưởng. Nhưng hãy nhìn cách anh ta chỉ đứng một chỗ vung tay như thế, thì không ai có thể hài lòng”.

Trên sân Anfield, Bruno Fernandes không chỉ liên tục cãi nhau với trọng tài mà còn ngã vờ và ăn vạ một cách lộ liễu. Đội trưởng MU cũng không thèm đuổi theo tranh bóng khi bị tài năng trẻ Stefan Bajcetic vượt mặt.

Cựu danh thủ Chris Sutton thậm chí đã viết trên tờ Daily Mail rằng Bruno Fernandes không xứng đáng đeo băng đội trưởng MU. Chân sút lừng lẫy một thời ở Ngoại hạng Anh cho rằng cách hành xử của Bruno Fernandes không thể làm gương cho bất kỳ ai.

“Dù bạn nghĩ thế nào về Harry Maguire, thì anh ta cũng không hành xử trên sân như Bruno Fernandes. HLV Erik Ten Hag đã giải quyết vấn đề mang tên Cristiano Ronaldo. Giờ thì ông cần suy nghĩ xem có nên tiếp tục để Bruno Fernandes đeo băng đội trưởng MU hay không?” - Chris Sutton bình luận./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại