Brazil tổn thất nặng trước thềm World Cup 2018

Thành Vinh |

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) xác nhận, hậu vệ kỳ cựu Dani Alves sẽ không thể có mặt tại World Cup 2018 vì chấn thương.

Trong trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp cách đây 3 ngày, PSG đánh bại Les Herbiers với tỷ số 2-0 để lên ngôi vô địch.

Cuối trận, Dani Alves đã dính chấn thương gối và nhường chỗ cho Meunier ở phút 86. Ngay lập tức, các bác sĩ của CBF đã bay sang Paris để kiểm tra chấn thương của hậu vệ phải 35 tuổi.

Brazil tổn thất nặng trước thềm World Cup 2018 - Ảnh 1.

Sau vài tiếng thảo luận với bộ phận y tế của PSG, bác sĩ Rodrigo Lasmar của CBF xác nhận Dani Alves sẽ không kịp hồi phục chấn thương để góp mặt ở World Cup 2018, một tổn thất vô cùng lớn với đội tuyển Brazil.

Alves bị chấn thương kép, bong gân và đứt dây chằng, phải phẫu thuật. Cựu hậu vệ Barca sẽ cần ít nhất 6 tháng để hồi phục hoàn toàn. CBF khẳng định, danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2018 được HLV Tite công bố vào 14/5 tới sẽ không có tên Alves.

Alves lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Brazil vào năm 2006 và tính đến hiện tại đã chơi tổng cộng 107 trận trong màu áo Selecao. Hậu vệ phải 35 tuổi cũng đã góp mặt ở 2 kỳ World Cup 2010 và World Cup 2014.

Brazil tổn thất nặng trước thềm World Cup 2018 - Ảnh 2.

Trước Alves, Brazil cũng phải chia tay Filipe Luis, hậu vệ trái của Atletico Madrid bị gãy tay hồi tháng 3. HLV Tite hiện cũng lo lắng về Neymar, siêu sao 26 tuổi đã hồi phục chấn thương, nhưng không biết có ảnh hưởng tới phong độ hay không.

Ở World Cup 2018, giải đấu sẽ khai mạc vào ngày 15/6, Brazil nằm tại bảng E với các đối thủ Thụy Sĩ, Serbia và Costa Rica. Trước thềm giải đấu, Selecao sẽ có 2 trận giao hữu với Croatia (3/6) và Áo (10/6).

Lịch thi đấu vòng bảng của Brazil

01h00 (18/6): Brazil - Thụy Sĩ

19h00 (22/6): Brazil - Costa Rica

01h00 (28/6): Brazil - Serbia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại