Mặc dư luận gào thét, Terry vẫn nói không với tổ quốc

Thy Nga |

(Soha.vn) - Với nhiều ngôi sao, dự World Cup 2014 là một điều gì đó trong mơ song với Terry thì không.

Bộ đôi ngôi sao ấy đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 1-0 của Chelsea tại Etihad hồi đầu tuần này. Điều đó khiến nhiều người kêu gọi Terry tái xuất trong màu áo đoàn quân xứ sương mù để hợp đồng tác chiến với Cahill. Điển hình như Gary Lineker. “Sẽ thật tuyệt nếu Roy Hodgson được chọn Terry để đá bên cạnh Cahill tại World Cup 2014”, cựu tiền đạo ĐT Anh viết trên trang Twitter của mình.

Nhưng một người bạn của Terry đã khẳng định với tờ Express rằng không có chuyện anh rút lại quyết định từ giã ĐT Anh. Còn nhớ hồi tháng 9/2012, thủ quân của Chelsea đã nói lời chia tay đội bóng quê hương mình sau khi trải qua giải đấu lớn cuối cùng là Euro 2012.

Trước đó, Terry từng giữ băng đội trưởng của ĐT Anh nhưng 2 lần bị tước bởi HLV Fabio Capello và LĐBĐ Anh (FA). Lần đầu tiên là vì mối quan hệ ngoài luồng với cô bạn gái của đồng đội Wayne Bridge, Vanessa Perroncel. Lần thứ 2 là bởi vụ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand.

Trong sự nghiệp, Terry đã chơi 78 trận, ghi 6 bàn cho ĐT Anh. Anh nằm trong tốp 20 cầu thủ khoác áo “Tam sư” nhiều nhất từ trước tới nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại